Quân đội Iraq và lực lượng người Kurd bước vào vòng đàm phán thứ 2

Quân đội Iraq và lực lượng người Kurd bước vào vòng đàm phán thứ 2 để giải quyết tranh chấp về kiểm soát các cửa khẩu biên giới ở khu vực tự trị người Kurd tại Iraq.
Quân đội Iraq và lực lượng người Kurd bước vào vòng đàm phán thứ 2 ảnh 1Lãnh đạo Chính quyền vùng tự trị người Kurd (KRG) Massoud Barzani (giữa) trong một cuộc họp ở thành phố Kirkuk, miền bắc Iraq ngày 2/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, kênh truyền hình nhà nước của Iraq đưa tin, ngày 29/10, các lực lượng của nước này và các tay súng Peshmerga người Kurd đã bắt đầu vòng đàm phán thứ hai, để giải quyết tranh chấp về kiểm soát các cửa khẩu biên giới ở khu vực tự trị người Kurd tại Iraq.

[Tiến triển trong đàm phán giữa các lực lượng Iraq và người Kurd]

Trước đó, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã yêu cầu đình chỉ các hoạt động quân sự chống lại các lực lượng người Kurd ở Iraq trong 24 giờ đồng hồ. Hai bên đã tổ chức vòng đàm phán đầu tiên vào ngày 27-28/10 vừa qua.

Ông Abadi cho hay vòng đàm phán này nhằm mở đường cho việc triển khai hòa bình quân đội Iraq tại các cửa khẩu của khu vực tự trị người Kurd tại Iraq với Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục