Chính phủ mới của Libya đã tuyên thệ nhậm chức

Ngày 14/11, chính phủ được bầu cử đầu tiên ở Libya, hậu chế độ Gaddafi, đã tuyên thệ nhậm chức trong sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt.
Theo Reuters, ngày 14/11, chính phủ được bầu cử đầu tiên ở Libya đã tuyên thệ nhậm chức trong sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt.

Tại tòa nhà Quốc hội được cố lãnh đạo Muammar Gaddafixây dựng một thời gian ngắn trước khi ông này bị lật đổ, các bộ trưởngnội các mới đã đọc lời tuyên thệ bảo vệ đất nước Bắc Phi.

Dấu hiệu hỗnloạn vẫn hiện hữu khi tám trong số 27 bộ trưởng được Thủ tướng AliZeidan đề cử không xuất hiện sau khi một số thành viên Quốc hội chất vấnvề phẩm chất, lai lịch của họ.

Tân chính phủ sẽ tiếp quảnnhiệm vụ thiết lập nền dân chủ tại quốc gia vốn vẫn bất ổn bởi lực lượngdân quân đối địch - những người đã giúp lật đổ chế độ Gaddafi hồi năm2011./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.