Chính quyền Donald Trump đang làm "sâu sắc hơn" quan hệ Mỹ-EU

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố với các quan chức cấp cao của EU rằng chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đang xem xét các biện pháp nhằm làm "sâu sắc hơn" quan hệ Mỹ và EU.
Chính quyền Donald Trump đang làm "sâu sắc hơn" quan hệ Mỹ-EU ảnh 1Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, bà Federica Mogherini. (Nguồn: Reuters)

Ngày 20/2, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố với các quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels rằng chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đang xem xét các biện pháp nhằm làm "sâu sắc hơn" quan hệ Mỹ và EU.

Trong cuộc gặp Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, bà Federica Mogherini, Phó Tổng thống Pence nói rằng ông rất vui mừng khi có dịp gặp gỡ bà Mogherini và tìm ra các biện pháp để có thể thúc đẩy quan hệ giữa Mỹ và EU.

Về phần mình, bà Mogherini đã nhấn mạnh với ông Pence rằng EU và Mỹ cần phải hợp tác nhiều hơn nữa và những thảo luận về vấn đề này đã được xúc tiến.

Sau cuộc gặp bà Mogherini, ông Pence còn có các cuộc gặp với các lãnh đạo của Hội đồng châu Âu, Ủy ban châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trước đó, ngày 19/2, Phó Tổng thống Mỹ đã gặp Thủ tướng Bỉ Charles Michel tại lâu đài Val-Duchesse ở Brussels. Bỉ là chặng dừng chân thứ hai (sau Đức) của ông Pence trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu nhằm trấn an các đồng minh truyền thống của Mỹ.

Giới chức châu Âu đã bảy tỏ lo ngại khi Tổng thống Donald Trump có những phát biểu gây bất an cho châu Âu, nhất là việc ủng hộ Brexit (Anh rời khỏi EU), cảnh báo Mỹ cắt giảm đóng góp tài chính cho Liên hợp quốc và thể hiện sự nghi ngờ về vai trò của NATO./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục