Chính quyền Mỹ hối thúc Triều Tiên trở lại đối thoại

Ngày 6/4, chính quyền Mỹ đã hối thúc mạnh mẽ Triều Tiên trở lại đối thoại, khẳng định rằng Washington sẵn sàng thảo luận “bất cứ quan ngại nào” của Bình Nhưỡng.
Chính quyền Mỹ hối thúc Triều Tiên trở lại đối thoại ảnh 1Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Kim. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Ngày 6/4, chính quyền Mỹ đã hối thúc mạnh mẽ Triều Tiên trở lại đối thoại, khẳng định rằng Washington sẵn sàng thảo luận “bất cứ quan ngại nào” của Bình Nhưỡng.

Đặc phái viên phụ trách các vấn đề Triều Tiên của Mỹ Sung Kim cho biết ông “chân thành” hy vọng Bình Nhưỡng sẽ hồi đáp một cách tích cực đồng thời cũng lưu ý rằng Triều Tiên vẫn chưa trả lời bất cứ lời đề nghị nào của phía Mỹ.

Trước đó, các đặc phái viên của Mỹ và Trung Quốc ngày 5/4 đã tiến hành hội đàm tại Washington về vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

[Phái viên hạt nhân Mỹ thúc đẩy khởi động lại đối thoại với Triều Tiên]

Tại cuộc hội đàm, ông Sung Kim và người đồng cấp Trung Quốc Lưu Hiểu Minh đã thảo luận về những cơ hội để thúc đẩy mục tiêu chung phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên cũng như cách thức để khuyến khích Triều Tiên tham gia các các cuộc đàm phán.

Ông Sung Kim đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có những "phản ứng kiên quyết" đối với các động thái leo thang của Triều Tiên, đồng thời tái khẳng định cam kết của Washington theo đuổi ngoại giao và đối thoại với Bình Nhưỡng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục