"Chủ tài khoản Facebook vẫn có thể đưa đường link"

Chủ tài khoản Facebook vẫn có thể dẫn đường link

Trang thông tin điện tử cá nhân khi trích dẫn thông tin của cơ quan báo chí phải dẫn link, chịu trách nhiệm về nội dung bình luận.
Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định "Trang thông tin điện tử cá nhân là trang thông tin điện tử do cá nhân thiết lập hoặc thiết lập thông qua việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội để cung cấp, trao đổi thông tin của chính cá nhân đó, không đại diện cho tổ chức hoặc cá nhân khác và không cung cấp thông tin tổng hợp" khiến nhiều người hiểu rằng, sẽ không thể chia sẻ đường link từ các báo lên mạng, đặc biệt là mạng xã hội.

Chiều 1/8, ông Hoàng Vĩnh Bảo, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã chia sẻ, làm rõ vấn đề này.

- Thưa ông, Nghị định 72 đang gây ra một cuộc tranh luận trên mạng về quản lý trang thông tin điện tử cá nhân. Ông có thể giải thích rõ hơn về việc này?

Ông Hoàng Vĩnh Bảo: Nghị định 72 đã phân loại ra 5 trang thông tin điện tử là: Báo điện tử dưới hình thức trang thông tin điện tử; Trang thông tin điện tử tổng hợp; Trang thông tin điện tử nội bộ; Trang thông tin điện tử cá nhân và Trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành.

Việc phân loại như vậy để mô hình trang thông tin nào thì phải chịu chế tài quản lý đó. Về nguyên tắc, trang thông tin cá nhân không được cung cấp thông tin tổng hợp bởi nếu như vậy thì biến thành trang thông tin điện tử tổng hợp mất rồi.

[Nghị định mới tạo điều kiện phát triển cho Internet]

Việc trang thông tin điện tử cá nhân trích dẫn, lấy thông tin nguyên văn của các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước, cho dù có dẫn nguồn và được sự đồng ý của cơ quan sản xuất thông tin gốc cũng không được. Chỉ có trang thông tin điện tử tổng hợp được làm việc này trên cơ sở tuân thủ các quy định về bản quyền.

Tuy nhiên, trang thông tin điện tử cá nhân có thể bình luận về một vấn đề nào đó, một bài báo nào đó và phải chịu trách nhiệm về bình luận ấy. Nếu chia sẻ thông tin thì phải dẫn đường link để người đọc tìm đến nơi sản xuất thông tin đó.

- Nếu trang thông tin điện tử cá nhân, hoặc chủ sở hữu tài khoản trên Facebook trích dẫn thông tin rồi dẫn link có được không, thưa ông?

Ông Hoàng Vĩnh Bảo: Theo tôi, có thể copy một câu trích dẫn, ý nào đó trong cả bài báo rồi dẫn link thì không vấn đề gì, còn cả bài thì không được. Tuy nhiên, việc trích dẫn hoặc bình luận làm méo mó sự việc thì người trích dẫn phải chịu trách nhiệm.

- Có những trang thông tin điện tử cá nhân trên nền Google, Facebook… nếu vi phạm về trích dẫn thì sẽ xử lý như thế nào?

Ông Hoàng Vĩnh Bảo: Việc này được quy định trong Điều 22 của Nghị định về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới. Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Thông tư hướng dẫn về vấn đề này.

- Thưa ông, Nghị định 72 đến ngày 1/9/2013 có hiệu lực, song hiện tại có rất nhiều trang thông tin điện tử cá nhân sai phạm trong trích dẫn thông tin như Nghị định quy định. Việc xử lý sai phạm sẽ như thế nào?

Ông Hoàng Vĩnh Bảo: Cơ quan quản lý Nhà nước đã lường được việc này. Chúng ta có cơ quan quản lý từ trên xuống dưới và vấn đề là tìm ra cách quản lý như thế nào cho khả thi.

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thông tin truyền thông và có quy định về các chế tài xử phạt hình thức vi phạm này.

- Xin cảm ơn ông!

Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.