Chủ tịch AU: Không để châu Phi trở thành 'chiến trường địa chiến lược'

Trong bối cảnh quốc tế hiện nay với việc nhiều quốc gia xung đột lợi ích chính trị, quan điểm của mỗi bên có nguy cơ biến châu Phi thành chiến trường địa chiến lược.
Chủ tịch AU: Không để châu Phi trở thành 'chiến trường địa chiến lược' ảnh 1 Các Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự gác tại Khartoum, Sudan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 25/5, Chủ tịch Liên minh châu Phi (AU) Moussa Faki Mahamat nhấn mạnh châu lục này không được phép trở thành "chiến trường địa chiến lược" của các cường quốc trên thế giới trong bối cảnh Lục địa Đen đang chật vật ứng phó với một số mối đe dọa ảnh hưởng tới hòa bình và an ninh khu vực.

Phát biểu tại trụ sở của AU ở thủ đô Addis Ababa (Ethiopia), ông Faki Mahamat cảnh báo trong bối cảnh quốc tế hiện nay với việc nhiều quốc gia xung đột lợi ích chính trị, quan điểm của mỗi bên có nguy cơ biến châu Phi thành chiến trường địa chiến lược, từ đó gây ra cuộc Chiến tranh Lạnh mới.

Ông Mahamat cho rằng trong "trò chơi vô nghĩa này," các quốc gia khác được lợi, song châu Phi sẽ tổn hại. Do đó, AU phải phản đối mọi hình thức "công cụ hóa" đối với các thành viên của khối.

[Sudan trở thành chiến trường của các chiến binh nước ngoài]

Phát biểu trên của ông Faki Mahamat được đưa ra tại sự kiện kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tổ chức Thống nhất châu Phi, tiền thân của AU (25/5/1963-25/5/2023).

Nhân dịp này, Chủ tịch AU cũng ca ngợi những thành công mà liên minh 54 quốc gia thành viên đạt được thời gian qua, bao gồm giành độc lập và đẩy lùi chế độ phân biệt chủng tộc, hướng tới các tiến bộ có ý nghĩa trong lĩnh vực kinh tế, khoa học, nghệ thuật... và nâng cao vai trò của châu Phi trên trường quốc tế.

Giới phân tích chính trị nhận định châu lục này đang trở thành "vũ đài" cho cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng của các cường quốc trên thế giới trong bối cảnh xung đột địa chính trị toàn cầu ngày càng gia tăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.