Chủ tịch Hạ viện Mỹ thúc đẩy điều tra vụ bạo loạn tại quốc hội

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thông báo kế hoạch thành lập một ủy ban tương tự Ủy ban 11/9 nhằm điều tra vụ tấn công vào Đồi Capitol đầu tháng trước.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ thúc đẩy điều tra vụ bạo loạn tại quốc hội ảnh 1Người biểu tình tập trung gần Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, DC hôm 6/1. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 15/2, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thông báo kế hoạch thành lập một ủy ban tương tự Ủy ban 11/9 nhằm điều tra vụ tấn công vào Đồi Capitol đầu tháng trước.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong thư gửi các thành viên đảng Dân chủ tại Hạ viện, bà Pelosi cho biết: "Để bảo vệ an ninh của chúng ta, bước tiếp theo của chúng ta là thành lập một ủy ban bên ngoài, độc lập kiểu như Ủy ban 11/9 để điều tra và báo báo về bằng chứng và nguyên nhân liên quan đến vụ tấn công khủng bố trong nước ngày 6/1/2021 tại khu phức hợp Điện Capitol của Mỹ.”

Cụ thể, một ủy ban như vậy sẽ được thành lập theo quy chế và phải được cả hai viện quốc hội thông qua và được tổng thống ký thành luật. Các thành viên của ủy ban sẽ không được bầu làm lãnh đạo và không tham gia vào chính phủ.

[Mỹ tốn gần 500 triệu USD triển khai Vệ binh quốc gia tại Đồi Capitol]

Trước đó, Chủ tịch Pelosi cũng khẳng định sự cần thiết phải thành lập một ủy ban tương tự như ủy ban điều tra vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 để đánh giá và báo cáo về sự việc, nguyên nhân và an ninh liên quan tới vụ tấn công ngày 6/1.

Vụ tấn công do những người biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump thực hiện tại Đồi Capitol vào ngày 6/1 nhằm ngăn chặn việc chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 3/11/2020 đã khiến 5 người thiệt mạng.

Các nghị sỹ đảng Dân chủ đã nhanh chóng tiến hành các thủ tục nhằm luận tội ông Trump khi đó là đương kim Tổng thống Mỹ với cáo buộc kích động bạo lực.

Tuy nhiên, tuần trước, sau cuộc bỏ phiếu, Thượng viện Mỹ đã nhất trí không luận tội ông Trump./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Mỗi năm đã có hàng nghìn người nộp đơn xin bảo lãnh cho thân nhân và hiện tại, khoảng 60.500 đơn đăng ký đang nằm trong diện "xem xét" và thời gian chờ đợi để xử lý vào khoảng 33 tháng, hoặc lên đến 66 tháng ở Quebec. (Nguồn: THX/TTXVN)

Canada tạm dừng "Chương trình đoàn tụ gia đình"

Trong năm 2026, Canada sẽ không chấp nhận bất kỳ đơn đăng ký mới nào từ những người muốn bảo lãnh cha mẹ và ông bà đến Canada với tư cách thường trú nhân theo chương trình đoàn tụ gia đình.

Biểu tượng Meta tại trụ sở của Tập đoàn ở Menlo Park, California, Mỹ. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)

Nhân viên Meta đệ đơn kiện "thuật toán sa thải"

Nguyên đơn cho rằng Meta đã dựa vào các tiêu chí như năng suất làm việc và mức độ sử dụng những công cụ Trí tuệ Nhân tạo nội bộ khi quyết định cắt giảm hàng nghìn việc làm hồi đầu năm.