Chủ tịch nước gửi điện chia buồn về vụ tai nạn xe buýt tại Senegal

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống nước Cộng hòa Senegal Macky Sall về vụ tai nạn xe buýt tại thị trấn Kaffrine, làm 40 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.
Chủ tịch nước gửi điện chia buồn về vụ tai nạn xe buýt tại Senegal ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn xe buýt ở Kaffrine, miền trung Senegal, ngày 8/1/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Được tin vụ tai nạn xe buýt tại thị trấn Kaffrine, Cộng hòa Senegal khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, ngày 13/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống nước Cộng hòa Senegal Macky Sall.

Trước đó, ngày 8/1, Tổng thống Senegal Macky Sall tuyên bố quốc gia Tây Phi này sẽ để quốc tang 3 ngày tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc diễn ra cùng ngày.

[Senegal tuyên bố quốc tang sau vụ tai nạn xe buýt gây thương vong lớn]

Qua tài khoản Twitter cá nhân, Tổng thống Sall bày tỏ đau buồn về vụ hai xe buýt đâm nhau khiến 40 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương ở miền Trung Senegal sáng 8/1 (theo giờ địa phương).

Vụ tai nạn xảy ra tại tuyến đường chính gần thị trấn Kaffrine, cách thủ đô Dakar khoảng 220km về phía Đông Nam.

Theo thông báo của cơ quan công tố khu vực, vụ tai nạn xảy ra sau khi một xe buýt bị nổ lốp và lao sang phần đường của chiếc xe buýt khác đi ngược chiều.

Đây là một trong những vụ tai nạn gây nhiều thương vong nhất trong lịch sử gần đây của quốc gia Tây Phi này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.