Chúc mừng sinh nhật lần thứ 100 của Đại tướng Nguyễn Quyết

Đại tướng Lương Cường chúc Đại tướng Nguyễn Quyết mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
Chúc mừng sinh nhật lần thứ 100 của Đại tướng Nguyễn Quyết ảnh 1Đại tướng Lương Cường chúc mừng sinh nhật Đại tướng Nguyễn Quyết. (Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát)

Chiều 17/8, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng sinh nhật lần thứ 100 của Đại tướng Nguyễn Quyết (20/8/1922-20/8/2022), nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường chúc Đại tướng Nguyễn Quyết mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Nhân dịp này, Đại tướng Lương Cường báo cáo khái quát với Đại tướng Nguyễn Quyết về tình hình nhiệm vụ của Quân đội, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của toàn quân thời gian qua. Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã và đang tích cực thực hiện các nghị quyết của Trung ương gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng; triển khai, thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của toàn quân bám sát tình hình, nhiệm vụ của Quân đội, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm được Thường vụ Quân ủy Trung ương xác định.

Các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; công tác thông tin, tuyên truyền giữ đúng định hướng chính trị, bám sát thực tiễn; chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch, phản động. Tình hình chính trị tư tưởng toàn quân ổn định; hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ ngày càng có chiều sâu...

[Trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho Đại tướng Nguyễn Quyết]

Đại tướng Lương Cường khẳng định cán bộ, chiến sỹ toàn quân nguyện ra sức học tập, rèn luyện, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của các thế hệ đi trước, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại tướng Nguyễn Quyết đánh giá cao kết quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của toàn quân trong thời gian qua; mong muốn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và chỉ đạo toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; chủ động triển khai hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị sát với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cho bộ đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Đại tướng Nguyễn Quyết (tên thật là Nguyễn Tiến Văn); sinh năm 1922; quê quán: Xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên; tham gia cách mạng năm 1939; nhập ngũ tháng 8/1945; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (1940).

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, trải qua nhiều vị trí công tác, nhiều nhiệm vụ khác nhau, ở Đại tướng Nguyễn Quyết hội tụ đầy đủ những phẩm chất, đức tính cao đẹp của người cộng sản kiên trung.

Đại tướng Nguyễn Quyết là vị tướng tài năng, mưu lược, giỏi về quân sự, vững vàng, sắc sảo, nhạy bén về chính trị; là người cán bộ đức độ, luôn hết lòng vì dân, vì nước, rất mực yêu thương đồng chí, đồng đội. Đại tướng Nguyễn Quyết đã nêu tấm gương sáng của một vị tướng Quân đội, một nhà lãnh đạo có đầy đủ Trí-Dũng-Nhân-Tín-Liêm-Trung cho các thế hệ cách mạng hôm nay và mai sau học tập.

Cùng với hoạt động thực tiễn phong phú, trong suốt cuộc đời cách mạng của mình, Đại tướng Nguyễn Quyết đã để lại nhiều tác phẩm lý luận, những bài nói, bài viết chỉ đạo thực tiễn rất có giá trị, trong đó có những tác phẩm còn nguyên tính thời sự cho hôm nay và mai sau.

Hơn nửa thế kỷ cống hiến cho cách mạng, cho Đảng, hết lòng vì đất nước, nhân dân, Quân đội, năm 1992, Đại tướng Nguyễn Quyết thôi tham gia công tác khi ở độ tuổi 70. Ghi nhận những công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước đã trao tặng Đại tướng Nguyễn Quyết: Huân chương Sao Vàng; Huân chương Hồ Chí Minh, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục