Tổng giám đốc và gần một nửa ban lãnh đạo của tập đoàn Rusal đã từ chức để đảm bảo tập đoàn tránh được các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào người sáng lập tập đoàn Oleg Deripaska.
Theo dự luật trên, Tổng thống Nga có thể giao cho chính phủ quyền áp đặt các biện pháp đáp trả khác nhau nhưng có thể không cần phải áp dụng với những mặt hàng thiết yếu,
Giám đốc điều hành Tập đoàn nhà nước Rostec cho biết kim ngạch xuất khẩu vũ khí của nước này trong năm 2017 tăng bất chấp việc Moskva phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Moskva có quyền đáp trả các lệnh trừng phạt mới của Liên minh châu Âu (EU) một cách tương xứng.
Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukrainengày 2/5 đã thông báo mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với công ty và công dân Nga, có hiệu lực trong vòng ít nhất ba năm hoặc vô thời hạn.
Bộ Tài chính Mỹ đã kéo dài hạn chót để các nhà đầu tư từ bỏ quyền lợi của họ tại ba công ty của Nga, động thái cho các công ty này thêm thời gian tránh các biện pháp trừng phạt.
Các ngoại trưởng G7 sẽ thảo luận về cách thức duy trì sức ép đối với Nga trong phiên họp cùng ngày, song các biện pháp trừng phạt bổ sung không nằm trong chương trình nghị sự.
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho rằng các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ chống Nga là "hành động bất hợp pháp khi giải quyết các vấn đề chính trị bằng các biện pháp kinh tế."
Nga cho rằng các biện pháp trừng phạt nhằm vào nợ chủ quyền và loại Nga khỏi hệ thống Hội Viễn thông tài chính liên ngân hàng thế giới sẽ là những biện pháp khắc nghiệt nhất mà Mỹ có thể đưa ra.
Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley cho biết Mỹ đang chuẩn bị những biện pháp trừng phạt mới đối với Nga với lý do Nga tiếp tục ủng hộ Tổng thống Syria Bashar-al Assad.
Các nghị sỹ Nga ngày 13/4 cho hay họ đã soạn thảo dự luật đề nghị cấm nhập khẩu hàng loạt mặt hàng và dịch vụ của Mỹ vào Nga, đồng thời hạn chế quan hệ kinh tế giữa hai nước.
Các biện pháp trừng phạt này thực chất là cạnh tranh không lành mạnh, kìm hãm sự phát triển của Nga, gây khó khăn cho nền kinh tế, thị trường tiền tệ và thị trường chứng khoán.
Ngày 9/4, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã chỉ đạo chính phủ chuẩn bị các kế hoạch đáp trả, sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới nhằm vào Moskva hôm 6/4 vừa qua.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 16/3 cho biết Moskva sẽ đáp trả việc Mỹ mới áp đặt các lệnh trừng phạt, bằng cách mở rộng "danh sách đen" gồm các công dân Mỹ.
Điện Kremlin khẳng định các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga là "bất hợp pháp," một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp gia hạn.
Trong số những cá nhân bị EU trừng phạt có Đại sứ mới của Nga tại Mỹ Anatoly Antonov, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Valery Gerasimov.