Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều khi chờ đợi CPI tháng 4 của Mỹ

Các thị trường chứng khoán Hong Kong, Thượng Hải, Seoul, Singapore, Wellington và Jakarta giảm điểm trong khi chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản, thị trường Mumbai và Đài Bắc tăng điểm trong phiên 9/5.
Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều khi chờ đợi CPI tháng 4 của Mỹ ảnh 1Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên chiều 9/5 khi các nhà đầu tư chú ý đến việc Mỹ công bố số liệu lạm phát vào trong tuần này.

Trong khi đó các số liệu thương mại trái chiều của Trung Quốc cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế số hai thế giới này vẫn cần thời gian.

Tại Trung Quốc, trong phiên này, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 2,1% xuống 19.867,58 điểm, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 1,1% xuống 3.357,67 điểm.

Thị trường chứng khoán Seoul, Singapore, Wellington và Jakarta cũng đi xuống.

Tuy nhiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,0% lên 29.242,82 điểm, thị trường Mumbai và Đài Bắc (Trung Quốc) cũng tăng điểm.

[Các chỉ số thị trường chứng khoán Mỹ chốt phiên 8/5 trái chiều]

Giờ đây, thị trường tập trung vào việc Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 4/2023 và số liệu giá bán buôn hàng ngày.

Các nhà giao dịch cũng đang theo dõi các diễn biến ở Washington khi Tổng thống Mỹ Joe Biden chuẩn bị thảo luận với các nhà lãnh đạo Quốc hội về việc tăng trần nợ của nước này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã cảnh báo chính phủ có thể chạm đến giới hạn nợ vào đầu tháng 6/2023, đồng thời nói thêm rằng "sự bất ổn về tài chính và kinh tế sẽ xảy ra" nếu không đạt được thỏa thuận.

Tại Việt Nam, khép lại phiên giao dịch ngày 9/5, chỉ số VN-Index tăng 0,33 điểm lên 1.053,77 điểm. HNX-Index tăng 1,03 điểm lên 211,95 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục