Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm phiên cuối tuần 24/4

Kết thúc phiên này, chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 0,8%, hướng tới mức giảm 1,8% cho cả tuần qua.
Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm phiên cuối tuần 24/4 ảnh 1Bảng điện tử thông báo chỉ số Hang Seng tại một phiên giao dịch ở sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều đi xuống trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 24/4, do những hoài nghi về hiệu quả của loại vắcxin đang được thử nghiệm để phòng ngừa đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, cũng như những số liệu kinh tế tiêu cực do ảnh hưởng của đại dịch tiếp tục tạo sức ép giảm lên thị trường cổ phiếu.

Kết thúc phiên này, chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 0,8%, hướng tới mức giảm 1,8% cho cả tuần qua.

Tâm lý của giới đầu tư chịu sự chi phối bởi diễn biến ảm đạm trong phiên trước của Phố Wall, khi đà tăng mạnh ở đầu phiên đã thoái lui vào cuối phiên do thông tin cho hay, loại vắcxin đang được nghiên cứu để ngăn ngừa bệnh COVID-19 đã không có hiệu quả đối với các bệnh nhân đầu tiên tham gia thử nghiệm.

Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 167,44 điểm (0,86%), xuống 19.262 điểm.

Giới chức Nhật Bản đang theo dõi chặt chẽ kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng sắp diễn ra và yêu cầu người dân hạn chế đi du lịch, do lo ngại dịch COVID-19 bùng phát mạnh trở lại.

[Thị trường trái phiếu doanh nghiệp ổn định trong bối cảnh COVID-19]

Các thị trường chứng khoán Seoul của Hàn Quốc và Jakarta của Indonesia đều giảm hơn 1%, trong khi thị trường chứng khoán Mumbai của Ấn Độ mất 0,5%. Đáng chú ý, thị trường chứng khoán Manila của Philippines "sụt" hơn 2% do Chính phủ nước này quyết định gia hạn lệnh phong tỏa các hoạt động kinh tế-xã hội tại thủ đô.

Không nằm ngoài xu hướng trên, tại Trung Quốc, sắc đỏ cũng thống lĩnh hai sàn giao dịch chứng khoán chính là Thượng Hải và Hong Kong, khi những thiệt hại về kinh tế do đại dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng và ngày càng trở nên rõ nét hơn, trong khi kỳ vọng vào việc bào chế thành công vắcxin ngăn ngừa bệnh này lại bị "dội gáo nước lạnh" do sự thất bại ngay từ những thử nghiệm ban đầu.

Khép lại phiên giao dịch ngày 24/4, chỉ số Hang Seng của Hong Kong hạ 145,99 điểm (0,61%) xuống 23.831,33 điểm. Chỉ số Shanghai Composite lùi 29,97 điểm (1,06%) xuống 2.808,53 điểm.

Tuy nhiên, tại thị trường Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 lại ghi nhận phiên tăng điểm đầu tiên trong tuần này, nhờ nhóm cổ phiếu về y tế và tài nguyên. Chỉ số này đóng cửa ở mức 5.242,60 điểm, tăng 25,5 điểm (0,49%) so với phiên trước. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, chỉ số này vẫn mất khoảng 5% do đà lao dốc kỷ lục của giá dầu.

Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, đóng cửa phiên chiều 24/4, chỉ số VN-Index tăng 2,75 điểm (0,36%), lên 776,66 điểm. Còn chỉ số HNX-Index không biến đổi so với phiên trước, đứng ở mức 106,97 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục