Chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 25/4

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 25/4, sau khi các chỉ số chứng khoán Mỹ phiên trước lùi bước từ các mức cao kỷ lục.
Chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 25/4 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: The Straits Times)

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 25/4, sau khi các chỉ số chứng khoán Mỹ phiên trước lùi bước từ các mức cao kỷ lục, với các số liệu kinh tế yếu trên khắp thế giới hạn chế tác động tích cực từ các báo cáo lợi nhuận tốt hơn dự kiến.

Chứng khoán Thượng Hải giảm điểm mạnh nhất, khi chốt phiên giảm 2,4%, xuống 3.123,83 điểm, do những lo ngại về việc Chính phủ Trung Quốc sẽ giảm bớt loạt biện pháp kích thích nhỏ gần đây mà nhờ đó nền kinh tế và các thị trường chứng khoán đã được hỗ trợ.

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,86%, xuống 29.549,8 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,48%, xuống 2.190,5 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,48%, lên 22.307,58 điểm.

Tâm lý của nhà đầu tư nhìn chung là tích cực sau khởi đầu thuận lợi của năm nay. Tuy nhiên, sự giảm sút lòng tin kinh doanh tại Đức, quyết định hạ dự báo tăng trưởng của Ngân hàng trung ương Canada và lạm phát giảm tại Australia là đủ để cản bước các nhà giao dịch Mỹ sau khi các chỉ số chứng khoán đạt kỷ lục trong phiên 23/4.

[Chứng khoán châu Á trầm lắng do các thị trường lớn đóng cửa nghỉ lễ]

Trong khi đó, các số liệu kinh tế ở châu Á cũng tiêu cực, với Hàn Quốc ngày 25/4 công bố báo cáo cho thấy GDP của nước này giảm 0,3% trong quý 1/2019, mức giảm mạnh nhất kể từ cuối năm 2008 và là lần đầu tiên nền kinh tế tăng trưởng âm kể từ quý 4/2017.

Số liệu mới được công bố khi các nhà đầu tư đang trên đà mua vào chứng khoán trong phần lớn thời gian của năm nay, nhờ sự lạc quan rằng Trung Quốc và Mỹ sẽ đạt được thỏa thuận nhằm kết thúc cuộc chiến thương mại cũng như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ dừng việc tăng lãi suất.

Tâm lý lo ngại chung trên các sàn giao dịch đang gây sức ép lên các đồng tiền, với đồng USD lên giá so với các đồng tiền sinh lời hơn.

Đồng euro giảm từ 1,1156 USD xuống 1,1148 USD, còn đồng yen giảm từ 112,13 USD xuống 111,83 yen, trong khi đồng bảng Anh tăng từ 1,2902 USD xuống 1,2903 USD.

Trong khi đó, đồng won Hàn Quốc giảm 0,9%, do số liệu về GDP, trong khi đồng peso của Mexico giảm 0,7% và đồng rand Nam Phi giảm 1%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục