Chứng khoán châu Á tăng điểm nhờ kỳ vọng Mỹ-Triều sớm đạt thỏa thuận

Chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo (Nhật Bản) tăng 0,3% lên 23.437,77 điểm, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) tăng 40,08 điểm (0,15%) lên 26.954 điểm.
Chứng khoán châu Á tăng điểm nhờ kỳ vọng Mỹ-Triều sớm đạt thỏa thuận ảnh 1Bảng tỷ giá chứng khoán tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh minh họa. Kyodo/TTXVN)

Những kỳ vọng gia tăng về khả năng Trung Quốc và Mỹ sẽ sớm đạt được thỏa thuận thương mại đã tạo lực đẩy cho hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch 27/11.

Tuy nhiên, báo cáo mới về lợi nhuận của các công ty công nghiệp Trung Quốc đã tác động tiêu cực đến chứng khoán Thượng Hải.

Chốt phiên này, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo (Nhật Bản) tăng 0,3% lên 23.437,77 điểm, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) tăng 40,08 điểm (0,15%) lên 26.954 điểm.

Cùng đà tăng, các chỉ số chứng khoán tại Sydney (Australia) tăng 0,9%, tại Singapore tăng 0,1%, tại Seoul (Hàn Quốc) tăng 0,3%, tại Manila (Philippines) tăng 1,7% và tại Mumbai (Ấn Độ) tăng 0,1%.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có tiến triển trong cuộc đàm phán và hai bên “đang trong giai đoạn cuối của một thỏa thuận rất quan trọng." Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng việc thiếu các chi tiết cụ thể đang gây ra tình hình thiếu chắc chắn đối với quá trình đàm phán.

Chuyên gia Michael Reynolds, thuộc Glenmede Trust Co., nhận định đàm phán chỉ là một mặt của vấn đề, một thỏa thuận trên giấy tờ sẽ tác động đáng kể đến thị trường.

Trong khi đó, phiên này, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 3,87 điểm (0,13%) xuống 2.903,19 điểm. Trong tháng Mười, lợi nhuận của các công ty công nghiệp Trung Quốc đã giảm với tốc độ nhanh nhất trong tám tháng, khi giá sản xuất và xuất khẩu đều thu hẹp, và nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng trưởng chậm lại.

[Chứng khoán trên thị trường châu Á diễn biến trái chiều]

Theo số liệu Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 27/11, trong tháng trước, lợi nhuận của các công ty công nghiệp Trung Quốc đã giảm 9,9% so với cùng kỳ năm trước xuống 427,56 tỷ nhân dân tệ (60,74 tỷ USD), ghi dấu mức giảm lớn nhất kể từ giai đoạn tháng 1-2/2019.

Đóng cửa phiên giao dịch 27/11, tại Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 1,38 điểm (0,14%) lên 978,17 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 197 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 3.646 tỷ đồng. Toàn sàn có 139 mã tăng và 172 mã giảm.

HNX-Index đóng cửa ở mức 103,23 điểm, giảm 0,76 điểm (0,73%). Khối lượng giao dịch đạt trên 19,8 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 242 tỷ đồng. Toàn sàn có 60 mã tăng và 58 mã giảm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.

Càphê đặc sản của Đắk Lắk đã có mặt ở thị trường các nước châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Không gian giá trị quốc gia cho càphê Việt Nam

Liên kết vùng và liên kết chuỗi là con đường tất yếu để càphê Việt Nam vượt qua ngưỡng "cường quốc sản xuất" và tiến tới vị thế quốc gia kiến tạo giá trị trong chuỗi càphê toàn cầu.

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Trong kỳ điều hành ngày 15/1, giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ, xăng RON95-III có giá mới là 18.712 đồng/lít còn giá dầu diesel tăng lên ngưỡng 17.287 đồng/lít.