Chứng khoán Mỹ tăng điểm khi chốt phiên giao dịch ngày 22/6

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 68,61 điểm, hay 0,2%, lên 33.945,58 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 21,65 điểm, hay 0,51%, lên 4.246,44 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 111,79 điểm.
Chứng khoán Mỹ tăng điểm khi chốt phiên giao dịch ngày 22/6 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên 22/6 tăng điểm sau cuộc điều trần trước Hạ viện Mỹ của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell về phản ứng của Fed trước các ảnh hưởng của đại dịch đối với nền kinh tế Mỹ.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 68,61 điểm, hay 0,2%, lên 33.945,58 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 21,65 điểm, hay 0,51%, lên 4.246,44 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 111,79 điểm, hay 0,79%, lên 14.253,27 điểm.

9 trong 11 lĩnh vực chủ chốt của chỉ số S&P 500 chốt phiên trong sắc xanh, với lĩnh vực hàng tiêu dùng và công nghệ tăng mạnh nhất, với các mức tăng tương ứng 1,04% và 0,89%. Trong khi đó, các lĩnh vực dịch vụ công cộng và bất động sản giảm.

[Chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên ngày 22/6]

Giá cổ phiếu của hầu hết các công ty Trung Quốc niêm yết tại Mỹ giảm, với 7 trong 10 mã cổ phiếu dẫn đầu trong chỉ số S&P U.S. Listed China 50 đi xuống.

Ông Powell đã điều trần trước Hạ viện Mỹ vào chiều 22/6 về phản ứng của Fed trước các ảnh hưởng của đại dịch đối với nền kinh tế Mỹ. Chủ tịch Fed nói rằng nền kinh tế đang cải thiện, những vẫn tiếp tục đối mặt với những rủi ro từ đại dịch.

Tuần trước, Fed đã giữ nguyên lãi suất ở mức thấp kỷ lục gần 0%, trong khi dự kiến lãi suất sẽ được nâng lên vào cuối năm 2023. Lạm phát được dự báo ở mức trung bình là 3,4% vào cuối năm nay, tăng 1 điểm phần trăm so với dự báo được đưa ra hồi tháng Ba.

Tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 0,53% lên 1.379,97 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 0,27% lên 317,09 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục