Chứng khoán Mỹ tăng vọt sau chuỗi chiến thắng của ông Joe Biden

Thị trường chứng khoán Mỹ đã đảo chiều "nhảy vọt" trong phiên giao dịch ngày 4/3, sau chuỗi chiến thắng của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden trong ngày bầu cử "Siêu thứ Ba."
Chứng khoán Mỹ tăng vọt sau chuỗi chiến thắng của ông Joe Biden ảnh 1Giao dịch viên làm việc tại Sở giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thị trường chứng khoán Mỹ đã đảo chiều "nhảy vọt" trong phiên giao dịch ngày 4/3, sau chuỗi chiến thắng của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden trong ngày bầu cử "Siêu thứ Ba" và trước đó là động thái của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) lần đầu tiên cắt giảm lãi suất bất ngờ để hỗ trợ nền kinh tế trước tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng 1.173 điểm (tương đương 4,5%) lên 27.090 điểm.

Chỉ số S&P 500 tăng 4,2% lên 3.130 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 3,8% lên 9.018 điểm. Theo đó, chỉ số Dow Jones ghi nhận phiên tăng thứ hai mạnh nhất từ trước đến nay và là phiên thứ hai trong ba phiên chỉ số này tăng hơn 1.000 điểm; S&P 500 đã lấy lại được 4,5% so với phiên giảm điểm nhiều nhất thứ Sáu tuần trước (28/2), song vẫn thấp hơn 8,8% so với mức cao kỷ lục được ghi nhận ngày 19/2 vừa qua.

Nasdaq Composite cũng chuyển sang ghi nhận đà tăng từ đầu năm đến nay, nhích 0,5% trong năm 2020.

Việc ông Biden giành được chiến thắng quan trọng trong ngày bầu cử "Siêu thứ Ba" ở các bang Carolina Bắc, Texas và Arkansas, đã mang lại động lực cho chiến dịch tranh cử của ông và tăng cơ hội trở thành ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ.

Nhiều nhà đầu tư tán thưởng ông Biden vì chủ trương chính sách vừa phải của ông được xem là thích hợp, trái với các chủ trương chính sách cấp tiến của các ứng viên Sanders và Thượng nghị sỹ Elizabeth Warren.

[Bầu cử Mỹ 2020: Ông Joe Biden nối dài chuỗi thành tích chiến thắng]

Kết quả sơ bộ trong ngày "Siêu thứ Ba" đã thúc đẩy nhóm cổ phiếu y tế. Lĩnh vực thuộc S&P 500 vọt 5,8%, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất kể từ năm 2008. Cổ phiếu UnitedHealth và Centene lần lượt tăng 10,7% và 15,6%.

Theo báo cáo của ADP và Viện quản lý nguồn cung (ISM), trên lĩnh vực kinh tế, chỉ số thị trường đã cho thấy tỷ lệ việc làm của khu vực tư nhân ghi nhận mức tăng nhanh hơn dự báo trong khi khu vực dịch vụ tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong 1 năm.

Theo giám đốc điều hành tại Horizon Invesstment Services tại Hammond, bang Indiana, ngoài kết quả của ông Biden, quyết định giảm lãi suất bất ngờ của Fed đã hỗ trợ thị trường.

Tuy nhiên, chuyên gia trên cho rằng dịch bệnh COVID-19 vẫn có thể là yếu tố "treo lơ lửng" tác động đến thị trường chứng khoán trong nửa đầu năm 2020.

Trong khi đó, tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 1,5%, lên 6.815,59 điểm.

Tại thị trường Paris, chỉ số CAC 40 của Pháp tiến 1,3%, lên 5.464,89 điểm. Trong khi đó, tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 tăng 1,2%, lên 12.127,69 điểm.

Trái với diễn biến tại thị trường chứng khoán cùng ngày, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 4/2020 đã giảm 0,4 USD xuống 46,78 USD/thùng trên sàn giao dịch hàng hóa New York.

Giá dầu Brent giao tháng 5/2020 cũng giảm 0,73 USD xuống 51,13 USD/thùng tại sàn giao dịch London.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết trong tuần kết thúc vào ngày 28/2 lượng dự trữ dầu của Mỹ đã tăng 800.000 thùng so với tuần trước đó lên 444,1 triệu thùng, nhưng vẫn giảm khoảng 4% so với mức trung bình cùng kỳ 5 năm trước.

Ngày 3/3, ngân hàng Morgan Stanley đã cắt giảm dự báo giá dầu Brent trong quý 2/2020 xuống còn 55 USD/thùng và giá dầu WTI xuống 50 USD/thùng với nhận định rằng tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2020 của Trung Quốc sẽ gần bằng 0 và nhu cầu ở các khu vực khác có thể cũng suy yếu do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục