Chứng khoán rơi mạnh lại là cơ hội để nhà đầu tư "bắt đáy"

Theo đánh giá của giới chuyên gia, chứng khoán hoảng loạn khiến nhiều mã cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý I khả quan đang giảm về các mức giá khá hấp dẫn.

Thị trường chứng khoán ngày 8/5/2013 đã chứng kiến một phiên giảm điểm kỷ lục trên cả hai sàn HoSE và HNX. Nhịp độ giảm điểm rất nhanh và mạnh, hầu như tất cả các cổ phiếu đều giảm xuống mức giá sàn hoặc gần sàn.

Phản ứng quá đà...

Theo ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường, Công ty Chứng khoán MBS, khối lượng khớp lệnh mạnh song đa phần là khớp lệnh thụ động với việc bên bán bán thẳng vào dư mua cho thấy mức độ bán bằng mọi giá. Lực cầu bắt đáy xuất hiện giúp thị trường có một nhịp hồi phục nhẹ, song nhanh chóng bị lực bán áp chế.

Các chuyên gia nhận định, thị trường biến động mạnh là do các thông tin về tình hình tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc trên biển Đông, làm dấy lên những mối quan ngại về các tác động tiêu cực sẽ xảy ra đối với Việt Nam nếu tình hình căng thẳng kéo dài.  

“Theo quan điểm của chúng tôi, thị trường đã có sự phản ứng quá mức. Sự lo ngại của các nhà đầu tư đã lấn áp nhiều thông tin tích cực của nền kinh tế và sự cải thiện của lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết trong thời gian qua,” ông Sơn nói.

Trên thực tế, nền kinh tế đang cho thấy sự tăng trưởng với việc phục hồi của khu vực sản xuất và mặt bằng lãi suất tiếp tục hạ. Lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trong quý 1/2014 có sự tăng trưởng tốt so với cùng kỳ.

“Chúng tôi nhận thấy, nhiều mã cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý I/2014 khả quan đang giảm về các mức giá rất hấp dẫn. Do đó, nếu tranh chấp tại khu vực biển Đông sớm chấm dứt thì thị trường chứng khoán sẽ có sự phục hồi trong thời gian tới,” ông Sơn dự báo.

Tuy nhiên, nhiều thành viên tham gia trên thị trường cũng đưa ra những quan ngại về áp lực giải chấp sẽ càng gia tăng trước động thái tháo chạy của nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Thế Minh, chuyên viên phân tích, Công ty Chứng khoán Bản Việt  cho rằng, động thái bán tháo của nhà đầu tư trong phiên đã gây cộng hưởng lên áp lực giải chấp trên thị trường. Nếu như những đợt điều chỉnh trong tháng Tư chỉ tác động khoảng 30% giá trị giao dịch ký quỹ, thì tháng Năm này khối lượng giải chấp còn khoảng 70% với giá trị rất lớn.

... Và cơ hội mua hàng tốt

Theo anh Lã Việt Anh (Trung Hòa, Nhân Chính), tham gia thị trường chứng khoán từ năm 2005, thì đây là một trong những phiên hoảng loạn nhất. Từ đầu tuần tới nay, VN-Index giảm điểm rất mạnh nhưng vẫn có những mã chứng khoán tăng, thậm chí là tăng trần song hôm nay thì tháo chạy hàng loạt.

“Không có tin đồn gì xấu trên sàn ngày hôm nay, căng thẳng ở biển Đông là lý do quan trọng nhất. Nhà đầu tư đang không thể lường được rủi ro nên việc đầu tiên họ làm là bán tháo để rút khỏi thị trường.

Tuy nhiên, hôm nay khối nước ngoài vẫn mua lớn tại một số mã như GAS, PVD…, với các tổ chức thì mức giá mua vào là hợp lý vì đây đã là giá ở cuối năm 2013. Nhưng với nhà đầu tư cá nhân như tôi thì chọn cách đứng ngoài đợi diễn biến tiếp theo. Khi thị trường đang hoảng loạn như thế này thì tốt nhất là đợi 1, 2 phiên nữa chứ tôi cũng chưa vội bán ra,” anh Việt Anh cho hay.

Trong khi đó, anh Trần Tiến Dũng (Hà Nội), nhà đầu tư trên sàn FPT cho rằng, đà giảm giá cũng là xu hướng đúng trong hoàn cảnh hiện nay, vì những diễn biến ở biển Đông là không ai muốn. Song có một điều mừng là khối lượng giao dịch vẫn ở mức khá cao và đây là dấu hiệu tốt.

 

“Tôi cho rằng, những nhà đầu tư bình tĩnh mua vào một số mã trong thời điểm này và có thể lãi 15-20% vào cuối năm. Bản thân tôi vẫn đang túc tắc mua vào một số mã như REE, SSI... Đây là những mã đang giảm kịch sàn và có mức giá rất hấp dẫn," anh Dũng nói.

Trước diễn biến bất thường trên thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 8/5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã lên tiếng đưa ra cảnh báo đối với các nhà đầu tư.

Đại diện SSC nhấn mạnh, từ đầu năm tới nay, kinh tế vĩ mô Việt Nam vẫn đang ổn định và có chuyển biến tích cực, kết quả sản xuất kinh doanh sơ bộ quý I của các công ty niêm yết đều cho thấy khả quan hơn, tỷ lệ doanh nghiệp bị lỗ đã giảm.

Bên cạnh đó các tổ chức nước ngoài đều có đánh giá tích cực về sự phục hồi của kinh tế Việt Nam. Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư gián tiếp riêng quý I/2014 gần gấp 2 lần cả năm 2013 đồng thời trong những ngày gần đây nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có xu thế mua ròng.

Tuy nhiên trong phiên giao dịch thị trường chứng khoán sáng ngày 8/5/2014, các chỉ số chứng khoán có sự sụt giảm khá mạnh. Mặc dù vậy thanh khoản thị trường có sự cải thiện mạnh, một số quỹ đầu tư lớn vẫn tích cực mua vào.

Lý giải vấn đề này, theo đại diện SSC, thị trường đi xuống có thể do một số tác động về tâm lý. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị nhà đầu tư cần bình tĩnh, thận trọng, tránh tâm bị lợi dụng khiến ảnh hưởng tới quyết định đầu tư.

Bên cạnh đó, SSC khẳng định sẽ giám sát chặt chẽ các giao dịch bất thường và xử lý nghiêm các hành vi làm giá, thao túng thị trường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục