Chuyên gia: Giá vàng thế giới có xu hướng tăng trong ngắn hạn

Giá vàng có xu hướng tăng trong ngắn hạn do vàng vẫn được xem là một tài sản an toàn trong bối cảnh tình hình căng thẳng vẫn "bủa vây" Syria và nguy cơ xảy ra chiến tranh thương mại...
Chuyên gia: Giá vàng thế giới có xu hướng tăng trong ngắn hạn ảnh 1Các thỏi vàng trưng bày tại sàn giao dịch vàng ở Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Trong phiên giao dịch chiều ngày 16/4, giá vàng tại thị trường châu Á ít biến động, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang "cân đo" tác động của vụ không kích chớp nhoánh của Mỹ và liên quân vào Syria cuối tuần qua.

Tại thị trường Bengaluru (Ấn Độ) vào chiều ngày 16/4, giá vàng giao ngay đã giảm 0,1% xuống 1.344,03 USD/ounce vào lúc 14 giờ 53 phút (giờ Việt Nam), trong khi giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,1% xuống 1.346,80 USD/ounce.

Chuyên gia Brian Lan, Giám đốc điều hành GoldSilver Central ở Singapore nhận định giá vàng có xu hướng tăng trong ngắn hạn do vàng vẫn được xem là một tài sản an toàn trong bối cảnh tình hình căng thẳng vẫn "bủa vây" Syria, các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga và nguy cơ xảy ra chiến tranh thương mại.

[Giới phân tích cảnh báo về hậu quả kinh tế của cuộc chiến ở Syria]

Chuyên gia phân tích kỹ thuật Wang Tao của hãng tin Anh Reuters cho biết, giá vàng giao ngay có thể phá vỡ ngưỡng kháng cự 1.348 USD/ounce và tiến đến ngưỡng 1.355 USD/ounce. Tuần qua, giá vàng thế giới chứng kiến tuần tăng thứ hai liên tiếp, nhờ sự yếu đi của đồng USD và tình hình căng thẳng tại Syria. Tính chung cả tuần qua, giá vàng giao ngay tăng khoảng 1%.

Ngày 14/4, liên quân ba nước Mỹ, Pháp, Anh đã tiến hành chiến dịch không kích đồng loạt vào nhiều địa điểm tại thủ đô Damascus của Syria và gần thành phố Homs mà các nước này cho rằng đang tàng trữ và sản xuất vũ khí hóa học.

Các nước phương Tây cáo buộc chính quyền Syria đứng sau vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học ngày 7/4 tại thị trấn Douma ở Syria. Trong khi đó, Nga và Syria nhiều lần bác bỏ các cáo buộc trên là không đúng sự thật và cho rằng vụ việc tại Douma là một kế hoạch được dàn dựng của phương Tây để tiếp tục can thiệp vào Syria.

Trong một diễn biến mới nhất, ngày 16/4, Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhóm họp tại Luxembourg. Trong khi Thủ tướng Đức Angela Merkel đánh giá cuộc tấn công chớp nhoáng của Mỹ, Pháp và Anh vào Syria là cần thiết và thỏa đáng, thì lãnh đạo nhiều nước châu Âu khác lại cảnh báo chống lại mọi sự leo thang quân sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục