Colombia khởi động kế hoạch an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống

Lực lượng quân sự Colombia chính thức khởi động “Kế hoạch Dân chủ 2018” với sự tham gia của hơn 240.000 binh sỹ nhằm bảo vệ an ninh cho bầu cử tổng thống dự kiến vào ngày 27/5 tới.
Colombia khởi động kế hoạch an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống ảnh 1Binh sỹ Colombia tuần tra tại khu vực Medellin, Antioquia ngày 27/4 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lực lượng quân sự Colombia chính thức khởi động “Kế hoạch Dân chủ 2018” với sự tham gia của hơn 240.000 binh sỹ nhằm bảo vệ an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra ngày 27/5 tới tại quốc gia Nam Mỹ này.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, khoảng 75.000 binh sỹ sẽ được huy động để bảo vệ 11.000 địa điểm và 95.000 bàn bỏ phiếu trên cả nước.

Số binh sỹ còn lại sẽ được bố trí tăng cường an ninh, bảo vệ các khu vực có cơ sở hạ tầng chiến lược, cũng như sẵn sàng các phương án đáp trả và dập tắt bất kỳ mối đe dọa nào có thể ảnh hưởng tới các hoạt động bầu cử.

[Colombia đóng cửa sớm biên giới chuẩn bị bầu cử tổng thống]

Trước đó, ngày 22/5 vừa qua, Chính phủ Colombia thông báo sẽ đóng cửa biên giới với Venezuela từ ngày 24/5 và các cửa khẩu với Ecuador, Peru và Brazil từ ngày 26/5 để bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống.

Theo số liệu chính thức, 36,2 triệu cử tri Colombia đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống.

Có 8 ứng cử viên sẽ ra tranh cử, trong đó đáng chú ý nhất là ông Ivan Duque - đại diện cho đảng cực hữu Trung tâm Dân chủ của cựu Tổng thống Alvaro Uribe; cựu Thị trưởng Bogota Gustavo Petro - đại diện cho liên minh cánh tả và ông Humberto de la Calle - ứng cử viên của đảng Tự do Colombia (PLC).

Tháng Ba vừa qua, Colombia đã tiến hành bầu cử Quốc hội, trong đó cử tri bầu ra 108 thượng nghị sỹ và 166 hạ nghị sỹ.

Đây cũng là lần đầu tiên Lực lượng Cách mạng thay thế chung (FARC), trước đây là Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (cũng viết tắt là FARC), tham gia cuộc bầu cử với tư cách là một chính đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.