Theo Phó Cục trưởng Cục thuế thành phố Hà Nội, Thái Dũng Tiến, trong kỳ kê khaithuế tháng Bảy lần này, các doanh nghiệp phải ứng dụng phiên bản kê khaithuế mới 3.0 theo hướng dẫn mới tại Thông tư 28/2011/TT-BTC của Bộ Tàichính, thay cho phiên bản cũ HTKK 2.5.5. Đây là phiên bản có khá nhiềutính năng ưu việt do đã bổ sung chức năng kê khai các báo cáo liên quanđến hóa đơn như thông báo phát hành hóa đơn, báo cáo tình hình nhận inhóa đơn, sử dụng hóa đơn, báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn, thông báo kếtquả hủy hóa đơn…
Tuy nhiên, đến cuối chiều ngày 20/8, ước tính mới cóhơn 90% doanh nghiệp trên địa bàn hoàn thành việc nộp tờ khai thuếtheo phiên bản khai thuế mới HTKK 3.0.
Cũng theo ôngThái Dũng Tiến, theo quy định hiện nay của Bộ Tài chính thì phảisau 4 ngày kể từ ngày hết hạn nộp tờ khai, nếu doanh nghiệp không nộpbáo cáo thì mới xử phạt theo Luật Quản lý thuế. Như vậy, dù ngày 20/8 làhạn cuối cùng để nộp tờ khai thuế, song có khá nhiều doanh nghiệp vẫngiữ tâm lý để đến hạn cuối là ngày 20+4. Điều này gây ra nhiều áp lựccho cả cơ quan thuế và doanh nghiệp.
Lâu naytại Hà Nội, tình trạng doanh nghiệp đợi đến hạn chót mới nộp tờ khaihoặc quyết toán thuế đã dẫn đến việc doanh nghiệp xếp hàng dài tại cơquan thuế. Và thực tế theo quan sát của phóng viên thì ngày 20/8,tại một số điểm nộp tờ khai thuế như bộ phận “Một cửa” Cục thuế thànhphố; các Chi cục thuế: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Long Biên, Thanh Trì… dùkhông xảy ra tình trạng ùn tắc, song lượng doanh nghiệp đến nộp tờkhai khá lớn.
Tính riêng trong sáng ngày 20/8, bộ phận “Một cửa”Cục thuế Hà Nội đã tiếp nhận tới 500 bộ tờ khai thuế của doanh nghiệp.Nhưng do đã chủ động bố trí thêm lực lượng cán bộ thuế tiếp nhận tờ khainên các doanh nghiệp đã được tạo điều kiện để hoàn thành việc nộp tờkhai thuế theo hai đường: trực tiếp và nộp qua mạng Internet./.