Con trai của ông Gaddafi muốn ra đầu thú tại ICC

Saif al-Islam Gaddafi muốn ra đầu thú tại Tòa án hình sự quốc tế (ICC) ở La Hay để tránh gặp phải một kết cục bi thảm như cha của mình.
Ngày 26/10, một quan chức Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) của Libya chobiết Saif al-Islam Gaddafi, 39 tuổi, một trong những người con trai của nhà lãnhđạo Libya bị sát hại Muammar Gaddafi, muốn ra đầu thú tại Tòa án hình sự quốc tế(ICC) ở La Hay, Hà Lan để tránh gặp phải một kết cục bi thảm như người cha củamình.

Saif al-Islam là người con trai duy nhất của ông Gaddafi đang còn lẩn trốn vàđã bị ICC phát lệnh truy nã. Như vậy, trong số các con trai của ông Gaddafi, đãcó ba người tử nạn trong 8 tháng chiến tranh vừa qua và ba người khác đang tịnạn tại Algeria và Niger. Ông Gaddafi còn có hai người con gái đang tị nạn tạiAlgeria.

Tuy nhiên, hiện ICC cho biết chưa thể xác nhận được thông tin nói trên.

[Phát hiện con trai ông Muammar Gaddafi ở Niger]

Nhiều hãng tin nước ngoài cũng cho biết đến sáng 26/10, người ta đã thấy Saifal-Islam tại thị trấn Arlit, cách thành phố Agadez khoảng 400km về phía Bắc,thuộc miền Bắc của Niger. Saif al-Islam được những người trung thành với ôngGaddafi hộ tống, đã có các cuộc tiếp xúc với Lực lượng vũ trang Niger (FAN) địaphương.

Trong khi đó, một cố vấn giấu tên của Tổng thống Niger đã xác nhận việcAbdullah al-Senoussi, người đứng đầu cơ quan tình báo trong chính quyền ôngGaddafi và là con rể của ông này, cũng có mặt tại đó.

Liên quan tới tình hình Libya, theo kế hoạch, trong ngày 27/10, các nướcthành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ họp thảo luận kế hoạch chấm dứt lệnhcấm bay tới Libya, được Liên hợp quốc đưa ra hồi tháng Ba năm nay.

Trong khi tại Brussels, Bỉ, đại sứ các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại TâyDương (NATO) cũng đang thảo luận việc có chấm dứt sứ mệnh của NATO tại Libya vàongày 31/10 hay không.

Hiện nhiều nước trong số 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc muốnsớm chấm dứt lệnh cấm bay cũng như kết thúc sứ mệnh của NATO tại nước này.

[NTC đề nghị NATO duy trì hoạt động tại Libya]

Đại sứ Pháp tại Liên hợp quốc Gerard Araud cho hay một dự thảo nghị quyết vềLibya sẽ được chuyển tới các thành viên Hội đồng Bảo an trong ngày 27/10 và sẽsớm được đưa ra bỏ phiếu. Đại sứ Nga Vitali Churkin nhận định khả năng gia hạnviệc cấm bay là "không hiện thực."

Trong khi đó, ngày 25/10, NTC đã đề nghị NATO tiếp tục duy trì các hoạt độngtrên không tại Libya thêm hơn một tháng nữa với lý do lực lượng của NTC chưađược chuẩn bị sẵn sàng cho việc đảm bảo an ninh cũng như theo dõi tình hình tạicác tuyến biên giới của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF). (nGUỒN: ttxvn)

RSF tấn công vào dinh Tổng thống Sudan

Một nguồn tin quân sự cho biết Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự ngày 1/5 đã pháo kích vào dinh Tổng thống Sudan tại trung tâm thủ đô Khartoum.