Công an Hải Phòng thông tin vụ bắt giữ đối tượng "Tiến bịp"

Qua điều tra, ngày 13/7, Công an thành phố Hải Phòng đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thành Long và Nguyễn Văn Tuấn cùng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy."

Tiến "bịp" bị cơ quan Công an bắt giữ.
Tiến "bịp" bị cơ quan Công an bắt giữ.

Tối 13/7, Công an thành phố Hải Phòng đã thông tin về vụ đối tượng Nguyễn Thành Long (còn gọi là "Tiến bịp") tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cụ thể, khoảng 14 giờ ngày 8/7/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hải Phòng phối hợp lực lượng chức năng phát hiện tại nhà của Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1983, trú tại thôn Đại Trà Hồng, xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng) có một số đối tượng đang tụ tập, nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Khi kiểm tra, Cơ quan Công an bắt quả tang Nguyễn Văn Tuấn có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại thời điểm bắt giữ có 2 đối tượng đang sử dụng ma tuý tại nhà của Tuấn, gồm: Nguyễn Thành Long (sinh năm 1988, nơi ở thôn Xuân La, xã Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) và Nguyễn Văn Đạo (sinh năm 1984, trú tại thôn Đại Trà Đức, xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng).

Qua điều tra, ngày 13/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Long và Nguyễn Văn Tuấn; đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thành Long, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuấn cùng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" theo khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Viện kiểm sát nhân dân khu vực VI - Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh tạm giam nêu trên.

Hải Phòng là địa phương được Bộ Công an chọn làm điểm về xây dựng thành phố không có tội phạm về ma túy. Hải Phòng đang vào "giai đoạn cao điểm" triển khai xây dựng thành phố không có tội phạm ma túy với các giải pháp đồng bộ, từ cơ sở đến lãnh đạo, từ phòng ngừa, triệt phá đến hỗ trợ sau cai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". (Ảnh: TTXVN phát)

Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù

Hội đồng xét xử kết luận, hành vi của bị cáo Lê Trung Khoa trong vụ án là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đối tượng Nguyễn Văn Đài. (Ảnh: TTXVN phát)

Hà Nội: Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đài 17 năm tù

Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đài đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.