Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam tặng quà cho ngư dân Đà Nẵng

Thực hiện chương trình "Tất cả vì biển đảo quê hương," Công đoàn TTXVN đã tổ chức tặng quà cho 6 gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn kiên trì bám ngư trường Hoàng Sa.

Ngày 14/8, Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với đại diện nhà tài trợ Công ty Hưng Bình và Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ, đã tổ chức thăm và trao quà cho các gia đình ngư dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn kiên trì bám biển, đặc biệt là bám biển tại ngư trường truyền thống Hoàng Sa.

Ông Đinh Đăng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam đã trao quà cho 6 gia đình.

Thực hiện chương trình "Tất cả vì biển đảo quê hương," do Thông tấn xã Việt Nam phát động và được sự ủng hộ về vật chất của cộng đồng người Việt tại Đài Loan (Trung Quốc), từ ngày 5-14/8, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với đại diện nhà tài trợ Công ty Hưng Bình đã tổ chức trao quà cho các gia đình bị thiệt hại do tàu Trung Quốc gây ra trong thời gian qua, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn vẫn kiên trì bám biển tại ngư trường truyền thống Hoàng Sa của Việt Nam; một số gia đình chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn đang làm nhiệm vụ trên biển đảo thuộc quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư... tại các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Bình, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng.

Những phần quà đã góp phần động viên các gia đình ngư dân, gia đình các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại biển đảo luôn vững vàng bám biển, giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương.

Với chức năng là Cơ quan Thông tấn Nhà nước, Thông tấn xã Việt Nam sẽ luôn thực hiện tốt công tác thông tin về biển đảo và chương trình "Tất cả vì biển đảo quê hương" trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục