Hội thảo diễn ra trong 5 ngày này, do Viện Công nghệ Vũ trụ - Viện Khoa học và Công nghệ ViệtNam phối hợp với Văn phòng Liên hợp quốc về các vấn đề vũ trụ (UNOOSA),cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu (ESA), Hiệp hội quốc tế về không ảnhvà Viễn thám (ISPRS), Cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) tổ chứcvới sự tham dự của các nhà khoa học đến từ hơn 30 quốc gia, vùng lãnhthổ.
Hội thảo nhằm hỗ trợ các hoạt động ứng dụng công nghệvũ trụ, cả sản phẩm và dịch vụ, thúc đẩy nâng cao nhận thức về ứng dụngcông nghệ vũ trụ ở tất cả các cấp của xã hội, xây dựng sự hiểu biết củacộng đồng về những lợi ích xã hội của công nghệ vũ trụ.
Các đại biểu cũng đưa ra những ý kiến trao đổi nhằm nâng cao nhận thứcgiữa các nhà hoạch định chính sách và lập kế hoạch về lợi ích của việcsử dụng công nghệ vũ trụ cho các lợi ích kinh tế-xã hội.
Các ý kiến tại hội thảo có chung nhận định, việc ứng dụng công nghệ vũ trụ giúp Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội và mở rộng hợp tác quốc tế.
Bên cạnh đó, hội thảo còn cung cấp cơ hội để trao đổi thông tin chuyên sâu về ứngdụng công nghệ vũ trụ phục vụ các lợi ích kinh tế-xã hội, góp phần mởrộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ.
Hiện Viện Công nghệ vũ trụ - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vịnghiên cứu đầu ngành về công nghệ vũ trụ đã đang nghiên cứu phát triểnmột số vấn đề về công nghệ vệ tinh nhỏ, quan sát trái đất, thiết kế vàchế tạo các trạm thu ảnh vệ tinh khí tượng, công nghệ viễn thám, độnglực học vũ trụ và cơ điện tử chính xác nhằm phục vụ một số lĩnh vực nhưquy hoạch phát triển, quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường,lập bản đồ nguy hiểm, đánh giá rủi ro, cảnh báo sớm, cứu trợ thiêntai.../.