COVID-19: Du thuyền MV Viking Sun tiếp tục bị 'hắt hủi' tại Indonesia

Khoảng 800 khách du lịch Mỹ và Australia trên du thuyền MV Viking Sun sẽ không được phép đặt chân xuống cảng Benoa của Bali để viếng thăm hòn đảo du lịch nổi tiếng này.
COVID-19: Du thuyền MV Viking Sun tiếp tục bị 'hắt hủi' tại Indonesia ảnh 1Du thuyền MV Viking Sun. (Nguồn: Antara)

Chính quyền tỉnh Bali đã quyết định hủy bỏ kế hoạch đón du thuyền quốc tế MV Viking Sun trong ngày 8/3 với lý do dành ưu tiên cho sức khỏe của người dân trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát.

Với quyết định được Thống đốc Bali I Wayan Koster công bố sau cuộc họp với các ban ngành địa phương hôm 6/3, khoảng 800 khách du lịch Mỹ và Australia trên du thuyền MV Viking Sun sẽ không được phép đặt chân xuống cảng Benoa của Bali để viếng thăm hòn đảo du lịch nổi tiếng này.

Thống đốc Koster nói rằng giới chức địa phương muốn bảo vệ hòn đảo du lịch nổi tiếng này trước dịch bệnh COVID-19 và dành ưu tiên cho việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng nhằm ngăn chặn mọi tác động tiêu cực có thể xảy ra đối với ngành du lịch.

Theo ông Kosler, là một trong những điểm đến du lịch tốt nhất trên thế giới, Bali rất dễ gặp phải các vấn đề về y tế, do đó phải cẩn thận.

"Chúng tôi không muốn đánh đổi một khoản tiền nhỏ vì nó có thể gây tác động tiêu cực đến du lịch vốn là xương sống của nền kinh tế Bali," ông nhấn mạnh.

[Mỹ xác nhận 21 ca nhiễm SARS-CoV-2 trên du thuyền Grand Princess]

Về phần mình, Thị trưởng thành phố Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra cho biết mặc dù các nhân viên y tế đã được triển khai tại cảng để kiểm tra tất cả các hành khách vào đảo, chính quyền địa phương không muốn gây nguy hiểm cho sức khỏe của người dân khi tiếp nhận du thuyền MV Viking Sun.

Trước đó, hôm 5/3, chính quyền thành phố Surabaya và tỉnh Đông Java của Indonesia đã từ chối tiếp nhận du thuyền MV Viking Sun chuyên chở 1.395 hành khách và thủy thủ đoàn nhằm “không gây nguy hiểm tới sức khỏe của người dân địa phương."

Quyết định này được đưa ra khi có tin hai hành khách trên con tàu này bị sốt. Trước khi tới Indonesia, du thuyền này từng đến New Caledonia, Australia và cảng Labuan Bajo ở tỉnh Đông Nusa Tenggara của Indonesia hôm 2/3.

Theo lịch trình ban đầu, sau khi cập cảng ở Surabaya, du thuyền MV Viking Sun sẽ tiếp tục hành trình đến cảng Benoa ở Bali và sẽ lưu tại đây tới ngày 10/3, khởi hành đi Lombok vào ngày 11/3, trước khi trở về Surabaya vào ngày 14/3.

Sau đó, du thuyền sẽ tới Sri Lanka và lưu tại đây đến ngày 20/3./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục