COVID-19: Iran đã có 429 ca tử vong do virus SARS-CoV-2

Iran ghi nhận thêm 75 ca tử vong do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên thành 429 người.
Nhân viên y tế chăm sóc nạn nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Tehran, Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế chăm sóc nạn nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Tehran, Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Bộ Y tế Iran ngày 12/3 thông báo, nước này ghi nhận thêm 75 ca tử vong do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong ở nước Cộng hòa Hồi giáo này lên thành 429 người.

Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpur nêu rõ: "Chúng tôi đã ghi nhận thêm 1.075 ca mắc COVID-19 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc bệnh lên thành 10.075 người. Số ca tử vong hiện là 429."

[COVID-19: Áo ghi nhận ca tử vong đầu tiên do SARS-CoV-2]

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã thông báo trên trang mạng xã hội Twitter rằng Tehran đã đề nghị Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cung cấp khoản cứu trợ khẩn cấp nhằm giúp nước Cộng hòa Hồi giáo chống chọi với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang hoành hành ở nước này.

Trang mạng Arab News dẫn lời ông Zarif cho biết, Tổng Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva “đã tuyên bố rằng những nước bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 sẽ được hỗ trợ thông qua Công cụ Tài chính phản ứng nhanh (RFI).”

Theo ông Zarif, Ngân hàng Trung ương Iran đã đề nghị được tiếp cận định chế này ngay lập tức.

Trong khi đó, trên trang Instagram cá nhân, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Abdolnaser Hemmati cho biết trong bức thư gửi người đứng đầu IMF, ông đã đề nghị khoản tín dụng trị giá 5 tỷ USD từ RFI nhằm giúp Iran chống dịch COVID-19.

Theo các chuyên gia ở khu vực, nền kinh tế Iran đang ngày trở nên kiệt quệ do tác động tiêu cực của các lệnh trừng phạt từ Washington và tiếp đó là sự bùng phát của dịch COVID-19.

Nền kinh tế Iran hiện đứng trước nguy cơ sụp đổ nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài và không được cứu trợ kịp thời.

Ghi nhận đến chiều 12/3, toàn thế giới có 1611 ca nhiễm mới, 100 ca tử vong. Con số ca nhiễm trên toàn cầu kể từ khi COVID-19 bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc là 127.810 ca, 4.617 ca tử vong, 68.335 ca đã bình phục.

Tại Việt Nam ngày 12/3 ghi nhận thêm 6 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng số ca bệnh COVID-19 lên con số 44, không có ca tử vong, trong đó có 16 ca đã chữa khỏi và ra viện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục