COVID-19 khiến tỷ lệ sinh tại Nhật Bản giảm năm thứ 5 liên tiếp

Nguyên nhân khiến tỷ lệ sinh tại Nhật Bản giảm là do bất an về mặt kinh tế và cơ hội gặp gỡ đối tượng kết hôn giảm xuống trong điều kiện hạn chế đi lại tiếp xúc để phòng chống dịch COVID-19.
COVID-19 khiến tỷ lệ sinh tại Nhật Bản giảm năm thứ 5 liên tiếp ảnh 1Tỷ lệ sinh tại Nhật Bản giảm. (Nguồn: asahi.com)

Ngày 4/6, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản (MIC) đã công bố số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ sinh của nước này năm 2020 là 1.34. Đây là năm thứ năm liên tục tỷ lệ sinh của Nhật Bản giảm xuống và là mức thấp nhất kể từ năm 2007.

Phóng viên TTXVN tại Nhật Bản dẫn báo cáo của MIC cho biết tỷ lệ sinh giảm mạnh ở nhóm phụ nữ trong độ tuổi dưới 30, trong khi nhóm phụ nữ ở độ tuổi từ 30-34 và độ tuổi trên 40 ghi nhận sự gia tăng nhẹ nhưng không đủ để bù đắp tỷ lệ giảm mạnh ở nhóm tuổi khác.

MIC cũng đưa ra dự báo khả năng tỷ lệ sinh của Nhật Bản năm 2021 sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Năm 2020, Nhật Bản đánh dấu số lượng trẻ em sinh ra thấp nhất trong lịch sử là 848.200 trẻ, giảm 2.8% so với năm 2019. Số cặp đôi tiến tới hôn nhân năm 2020 là 525.490, giảm 12% và là mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

[Nhật Bản sửa luật để khuyến khích nam giới nghỉ phép chăm vợ sinh con]

Nguyên nhân của tình trạng này được cho là do bất an về mặt kinh tế và cơ hội gặp gỡ đối tượng kết hôn giảm xuống trong điều kiện hạn chế đi lại tiếp xúc để phòng chống dịch COVID-19.

Số người tử vong tại Bản năm 2020 là 1.372.648 người, giảm 8.445 người so với năm 2019. Số ca tử vong do dịch COVID-19 là 3.466 người, trong khi bệnh viêm phổi đã khiến 17.073 người chết, giảm 17.073 người so với năm 2019.

MIC cũng cho rằng, các biện pháp phòng dịch COVID-19 như rửa tay, hạn chế tiếp xúc... đã góp phần làm giảm số người tử vong bởi các bệnh truyền nhiễm khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục