COVID-19: Số ca tử vong tại Tây Ban Nha thấp nhất trong 19 ngày

Trong 24 giờ qua, Tây Ban Nha đã ghi nhận thêm 510 ca tử vong do - mức tử vong thấp nhất trong ngày kể từ hôm 23/3 tại Tây ban Nha và nâng tổng số ca tử vong ở quốc gia châu Âu này lên 16.353 người.
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Burgos, Tây Ban Nha. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Burgos, Tây Ban Nha. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/4, Bộ Y tế Tây Ban Nha thông báo, trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 510 ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đây là mức tử vong thấp nhất trong ngày kể từ hôm 23/3 tại Tây ban Nha và nâng tổng số ca tử vong ở quốc gia châu Âu này lên 16.353 người.

Trong khi đó, số người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 ở Tây Ban Nha đã lên tới 161.852 người, so với 157.022 người hôm 10/4.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 của Liên bang Nga cho biết tính đến trưa 11/4, trong một ngày tại nước này đã ghi nhận thêm 1.667 ca mắc COVID-19 tại 49 chủ thể liên bang, nâng tổng số ca mắc bệnh lên tới 13.584 ca tại 82 chủ thể liên bang. Tổng cộng 1.045 người đã khỏi bệnh và 106 người đã tử vong.

[Số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới vượt mốc 1.700.000]

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, các ca mắc COVID-19 chủ yếu vẫn được ghi nhận tại thủ đô Moskva với 1.030 ca, nâng tổng số ca mắc bệnh tại thành phố này lên 8.852 ca.

Tiếp đến là tỉnh Moskva với 152 ca; thành phố St. Petersburg - 80 ca; tỉnh Nizhny Novgorod - 33 ca; tỉnh Bryansk - 26 ca.

Trong một ngày qua cũng có 12 ca tử vong và 250 bệnh nhân khỏi bệnh, trong đó thủ đô Moskva có 149 ca, thành phố St. Petersburg có 31 ca./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục