Cục Điện ảnh nói về lý do đạo diễn Hoàng Điệp rời Hội đồng duyệt phim

Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đã "vi phạm nhiều quy chế của Hội đồng duyệt phim" và không còn là thành viên Hội đồng, thay vào đó là nguyên Phó cục trưởng Cục Điện ảnh.
Cục Điện ảnh nói về lý do đạo diễn Hoàng Điệp rời Hội đồng duyệt phim ảnh 1Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp không còn là thành viên Hội đồng duyệt phim, nhiệm kỳ 2021-2023. (Ảnh: NVCC)

Hiện nay, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp không còn là thành viên Hội đồng Trung ương thẩm định và phân loại phim truyện (hay còn được gọi là Hội đồng duyệt phim) nhiệm kỳ 2021-2023. Đây là nội dung của Quyết định số 2748/QĐ-BVHTTDL đã được Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông ký ngày 26/10.

Cục trưởng Cục Điện ảnh, ông Vi Kiến Thành cho biết đạo diễn này đã "vi phạm quy chế Hội đồng và phát ngôn không đúng với quy chế làm việc của Hội đồng." Trả lời câu hỏi vi phạm này có phải việc bà Điệp đã chia sẻ với công chúng về một số nội dung làm việc của Hội đồng duyệt với phim “Vị” hay không, ông Thành cho biết “vi phạm nhiều chứ không chỉ riêng phim ‘Vị.’

“Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đã vi phạm nhiều quy chế của Hội đồng, như nguyên tắc thiểu số phải theo đa số, kết luận của Hội đồng phải được đa số thành viên tán thành, thống nhất," ông Vi Kiến Thành cho biết. "Ý kiến của đa số mới là ý kiến cuối cùng và chính thức của Hội đồng, còn ý kiến cá nhân sẽ được bảo lưu và không được phát ngôn hay đưa ý kiến đó ra ngoài xã hội. Thứ hai, người phát ngôn của Hội đồng là chủ tịch chứ không phải một thành viên hay cá nhân nào khác."

Cục trưởng Vi Kiến Thành cũng cho biết người thay vị trí của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp là ông Đỗ Duy Anh, nguyên Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh.

Trước đó, vào tháng 4/2021, nữ đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp là một trong hai chuyên gia được mời tham gia Hội đồng duyệt phim, nhiệm kỳ 2021-2023, trở thành thành viên trẻ nhất của Hội đồng (sinh năm 1982). Như vậy, bà Hoàng Điệp chỉ hoạt động sáu tháng trong nhiệm kỳ hai năm tại Hội đồng.

[Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp nhận Huân chương Hiệp sỹ của Pháp]

Bên cạnh đó, Cục trưởng Vi Kiến Thành khẳng định nhà báo Trần Việt Văn tiếp tục là thành viên Hội đồng. "Nhà báo Việt Văn từng gặp một số ý kiến, nhưng hiện nay chưa đủ căn cứ xác định ý kiến đưa ra là đúng hay sai. Hiện thành viên này tiếp tục công tác tại Hội đồng," ông cho biết.

Như vậy, Hội đồng Trung ương thẩm định và phân loại phim truyện nhiệm kỳ 2021-2023 gồm: Giáo sư Trần Thanh Hiệp, nguyên hiệu trưởng Đại học Sân khấu Điện ảnh (Chủ tịch); Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Nguyễn Thị Thu Hà (Phó chủ tịch); đạo diễn Trần Trung Dũng; Giám đốc Trung tâm chiếu phim quốc gia Nguyễn Danh Dương; Phó trưởng phòng phổ biến phim (Cục Điện ảnh) Lê Chí Hiếu; nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ; Tiến sỹ ngữ văn Trần Thị Phương Lan; Tiến sỹ nghệ thuật Nguyễn Hạnh Lê; ông Khuất Duy Tân - nguyên trưởng phòng phổ biến phim (Cục Điện ảnh); nhà báo Trần Việt Văn; ông Đỗ Duy Anh - nguyên Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục