Cuộc đấu giá lớn nhất đối với bộ sưu tập kỷ vật của cố Công nương Diana

Chiếc váy dạ hội màu xanh lam mà cố Công nương mặc trong lễ ra mắt phim "The Phantom of the Opera” năm 1986 và một chiếc váy ren màu đỏ của Edelstein dự kiến có giá lên tới 400.000 USD.

Cố Công nương Diana đã mặc chiếc váy dạ hội màu xanh lam của nhà thiết kế Arbeid trong lễ ra mắt phim "The Phantom of the Opera” ở London năm 1986. (Nguồn: NDTV)
Cố Công nương Diana đã mặc chiếc váy dạ hội màu xanh lam của nhà thiết kế Arbeid trong lễ ra mắt phim "The Phantom of the Opera” ở London năm 1986. (Nguồn: NDTV)

Cuộc đấu giá lớn nhất đối với kỷ vật của cố Công nương Diana, vợ cũ của Vua Anh Charles III, diễn ra trong tuần này ở Beverly Hills, bang California (Mỹ) và kết thúc vào ngày 27/6.

Gần 50 món đồ gồm váy, giày, túi xách, mũ của Công nương Diana được đưa ra đấu giá.

Bộ sưu tập váy áo mang phong cách của một số nhà thiết kế thời trang nổi tiếng như Victor Edelstein, Murray Arbeid và Catherine Walker. Trong đó nổi bật là chiếc váy dạ hội màu xanh lam của nhà thiết kế Arbeid mà cố Công nương Diana mặc trong lễ ra mắt phim "The Phantom of the Opera” (Bóng ma trong nhà hát) ở London năm 1986 và một chiếc váy ren màu đỏ của Edelstein.

Theo nhà đấu giá Julien's Auctions, hai bộ trang phục này dự kiến có giá lên tới 400.000 USD.

Ngoài ra, đợt đấu giá này cũng bao gồm những đôi giày của các thương hiệu Salvatore Ferragamo, Kurt Geiger và Rayne, những bức thư viết tay của cố Công nương Diana, cùng một số hiện vật khác liên quan đến Hoàng gia Anh.

Trong bộ sưu tập cũng có hàng chục món đồ Công nương Diana đã bán vài tháng trước khi bà qua đời vì tai nạn giao thông năm 1997. Các món đồ đã được đưa đi triển lãm khắp thế giới trước khi đấu giá.

Công nương Diana và Thái tử Charles kết hôn năm 1981 trong đám cưới sang trọng được 750 triệu người theo dõi qua truyền hình. Tuy nhiên, cặp đôi ly hôn năm 1996 và một năm sau đó Công nương Diana qua đời ở Pháp trong một tai nạn giao thông.

Cho đến nay, cố Công nương vẫn là một biểu tượng về phong cách cũng như sự nổi tiếng và sự quyến rũ của bà vẫn thu hút hàng triệu người hâm mộ. Trong một cuộc đấu giá năm ngoái, một chiếc váy bà từng mặc được bán với giá 1,14 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.