Cướp biển thả một tàu chở dầu diesel của Thái Lan

Văn phòng Hàng hải Quốc tế (IBM) ngày 2/6 thông báo cướp biển đã thả một tàu chở dầu của Thái Lan sau khi cướp toàn bộ số dầu trên tàu.

Theo AFP, Văn phòng Hàng hải Quốc tế (IBM) ngày 2/6 thông báo cướp biển đã thả một tàu chở dầu của Thái Lan sau khi cướp toàn bộ số dầu trên tàu. Đây là vụ tấn công mới nhất trên các vùng biển Đông Nam Á.

Theo Trung tâm Trình báo cướp biển của IMB, có trụ sở tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, tàu MT Orapin 4 cùng với 14 thủy thủ đã cập cảng Sri Racha của Thái Lan hôm 1/6.

Trong một thông báo nhanh, IBM xác nhận: "Băng cướp biển đã chiếm tàu, đánh cắp toàn bộ số dầu diesel và phá hủy thiết bị liên lạc. Toàn bộ thủy thủ đoàn và tàu vẫn an toàn."

Tàu MT Orapin 4 mất liên lạc sau khi rời Singapore hôm 27/5, khi đang thực hiện hải trình từ Pontianak tới Kalimantan của Indonesia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục