Cựu binh Mỹ 'đối thoại' với các họa sỹ Việt về tình yêu nghệ thuật

Cựu binh Mỹ David Thomas và 21 người bạn là những nghệ sỹ đương đại Việt Nam đã cùng cất lên tiếng nói về năng lực chữa lành hàn gắn của nghệ thuật.
Cựu binh Mỹ 'đối thoại' với các họa sỹ Việt về tình yêu nghệ thuật ảnh 1Triển lãm giới thiệu tác phẩm của cựu binh Mỹ David Thomas và 21 nghệ sỹ Việt Nam. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Ngày 24/7, triển lãm “David Thomas và những người bạn” khai mạc tại Hà Nội, trưng bày tác phẩm của một họa sỹ-cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Tây Nguyên và 21 nghệ sỹ đương đại của Việt Nam.

Triển lãm là “điểm hẹn” của những người bạn, nơi họ chia sẻ quan điểm chung về tình yêu với nghệ thuật và cuộc sống.

David Thomas giới thiệu các sáng tác đồ họa trong giai đoạn chống chọi lại căn bệnh Parkinson những năm vừa qua. Một trong những nguyên nhân dẫn đến căn bệnh là do tiếp xúc với chất độc màu da cam trong chiến tranh tại Việt Nam.

Ông dùng cách in kỹ thuật số để lồng ghép những hình ảnh chụp bộ não của chính mình với các họa tiết trừu tượng để phản ánh sự nguy hại của chất độc hóa học, qua đó, cất lên tiếng nói phản đối chiến tranh.

[Khai mạc triển lãm tranh “Finding Parkinsons” của cựu binh Mỹ]

Trong khi đó, các họa sỹ Việt Nam mang đến triển lãm những tác phẩm mới của mình, cùng chung chủ đề về vẻ đẹp của nghệ thuật, về sự kết nối của cảm xúc và thẩm mỹ, về sự đồng hành trong cuộc sống và về cái nhìn chung tới tương lai.

Cựu binh Mỹ 'đối thoại' với các họa sỹ Việt về tình yêu nghệ thuật ảnh 2Họa sỹ David Thomas trong triển lãm Finding Parkinsons tại Đà Nẵng ngày 17/4. (Ảnh: NVCC)

Công chúng sẽ được thưởng ngoạn tác phẩm hội họa, đồ họa và điêu khắc mang những phong cách nghệ thuật khác nhau của các nghệ sỹ Bùi Hải Sơn, Đào Châu Hải, Lê Huy Tiếp, Lê Kinh Tài, Lê Lạng Lương, Nguyễn Thế Sơn, Phạm Huy Thông, Phan Cẩm Thượng, Vũ Bạch Liên, Vũ Kim Thư…

Họ là những nghệ sỹ đương đại đã thành danh, từng được tham gia các chương trình lưu trú nghệ thuật tại Mỹ và Việt Nam thông qua tổ chức phi lợi nhuận Indochina Arts Partnership (Hiệp Hội Nghệ thuật Đông Dương, IAP) do David Thomas sáng lập năm 1988.

Theo họa sỹ Lê Huy Tiếp, IAP là một cầu nối văn hóa nghệ thuật và ngoại giao nhân dân giữa hai quốc gia Việt Nam và Mỹ. Dù đã ngừng hoạt động năm 2019, nhưng trong hơn 30 năm, IAP đã kiến tạo và điều hành hàng chục chương trình trao đổi nghệ thuật lớn nhỏ, đưa nghệ sỹ, trí thức Việt Nam sang thăm và làm việc tại Mỹ và ngược lại.

Họa sỹ Lê Huy Tiếp cho rằng đây không chỉ là những chương trình chuyên môn về nghệ thuật, mà thực sự đã là những hoạt động hàn gắn và kiến tạo sự hiểu biết lẫn nhau về nhiều mặt của đời sống vật chất và tinh thần của hai dân tộc từng có một quá khứ chung nhiều đau thương.

Về các tác phẩm của David Thomas, họa sỹ Lê Huy Tiếp đánh giá đây là những thông điệp mạnh mẽ lên án chiến tranh và chất độc hóa học, cũng phản ánh nghị lực và sức sáng tạo bền bỉ của một nghệ sỹ. Khi cộng hưởng với các tác phẩm của các nghệ sỹ Việt Nam, triển lãm đã cất lên "tiếng nói" về sức mạnh chữa lành và hàn gắn của nghệ thuật.

Triển lãm kéo dài đến ngày 29/04 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội./.

Họa sỹ David Thomas sinh năm 1946, là cựu binh Mỹ từng tham gia chiến tranh ở Việt Nam và là người nước ngoài đầu tiên được trao tặng Huy chương Vì sự nghiệp văn hóa của Việt Nam vào năm 1999. Năm 2010, ông được Hội Mỹ thuật Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp mỹ thuật Việt Nam.

David Thomas quay trở lại Việt Nam lần đầu vào năm 1987 để tìm cách kết nối và hàn gắn quá khứ. Hơn 30 năm sau, ông đã trở lại Việt Nam rất nhiều lần. Ông chia sẻ rằng nơi đây đã trở thành một phần trong cuộc đời ông, là quê hương thứ hai với nhiều người thân, bè bạn, những gắn kết tình cảm và tâm hồn.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

Cựu binh Mỹ 'đối thoại' với các họa sỹ Việt về tình yêu nghệ thuật ảnh 3'Hành trình tới xứ sở bảy ngọn đồi' của Nguyễn Thế Sơn.
Cựu binh Mỹ 'đối thoại' với các họa sỹ Việt về tình yêu nghệ thuật ảnh 4Tác phẩm sắp đặt của Phạm Huy Thông.
Cựu binh Mỹ 'đối thoại' với các họa sỹ Việt về tình yêu nghệ thuật ảnh 5Tác phẩm điêu khắc 'Hiện vật' của Lê Lạng Lương.
Cựu binh Mỹ 'đối thoại' với các họa sỹ Việt về tình yêu nghệ thuật ảnh 6Hai tác phẩm 'Mơ' và 'Nhạc đêm' của họa sỹ Lê Huy Tiếp.
Cựu binh Mỹ 'đối thoại' với các họa sỹ Việt về tình yêu nghệ thuật ảnh 7'Soi gương' của Lê Kinh Tài
Cựu binh Mỹ 'đối thoại' với các họa sỹ Việt về tình yêu nghệ thuật ảnh 8Tác phẩm in đồ họa 'Chân dung' của Vũ Bạch Liên
Cựu binh Mỹ 'đối thoại' với các họa sỹ Việt về tình yêu nghệ thuật ảnh 9Tác phẩm 'Mình rồng' của Phan Cẩm Thượng, màu tự nhiên trên giấy dó.
Cựu binh Mỹ 'đối thoại' với các họa sỹ Việt về tình yêu nghệ thuật ảnh 10'Mùa hoa tam giác mạch' của Đặng Thị Dương.
Cựu binh Mỹ 'đối thoại' với các họa sỹ Việt về tình yêu nghệ thuật ảnh 11Tác phẩm trong series 'Bộ não' của David Thomas.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục