Cựu cố vấn Mỹ: Cần dừng tập trận để giảm căng thẳng với Triều Tiên

Cựu cố vấn về chính sách đối ngoại của Thượng viện Mỹ James Jatras cho rằng Mỹ cần phải dừng mọi hoạt động tập trận và triển khai vũ khí tại Bán đảo Triều Tiên để giảm căng thẳng với Bình Nhưỡng.
Cựu cố vấn Mỹ: Cần dừng tập trận để giảm căng thẳng với Triều Tiên ảnh 1Máy bay chiến đấu của Mỹ tham gia cuộc tập trận chung Nhật Bản-Mỹ trên biển Nhật Bản. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Press TV, ngày 30/12, cựu cố vấn về chính sách đối ngoại của Thượng viện Mỹ, ông James Jatras cho rằng Mỹ cần phải dừng mọi hoạt động tập trận và triển khai vũ khí tại Bán đảo Triều Tiên để có thể giảm căng thẳng với Bình Nhưỡng.

Trả lời phỏng vấn kênh PressTV, ông Jatras đưa ra nhận định trên khi bình luận về thông tin Mỹ không có kế hoạch hoãn các cuộc tập trận thường niên với Hàn Quốc diễn ra vào thời điểm tổ chức Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018.


[Gần 45% người Mỹ phản đối biện pháp quân sự với Triều Tiên]

Ông Jatras nói: "Tôi nghĩ sẽ là ý kiến hay nếu Mỹ dừng các cuộc tập trận này, ngay cả khi Thế vận hội không diễn ra. Cách giảm căng thẳng khả thi nhất là Mỹ ngừng các hoạt động tập trận và triển khai vũ khí tại Bán đảo Triều Tiên, đổi lấy việc Triều Tiên dừng chương trình tên lửa và hạt nhân."

Tuy nhiên theo ông Jatras, khả năng này sẽ rất khó xảy ra và dường như các quan chức tại Washington cũng không quan tâm đến điều đó. Chuyên gia này cho rằng sẽ rất khó hiểu nếu như Mỹ tiến hành tập trận vào lúc diễn ra Thế vận hội PyeongChang 2018, thời điểm mà an ninh trở thành mối lo ngại vô cùng lớn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục