Cựu Tổng thống Mỹ tới Nam Phi để cổ vũ đội nhà

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã quyết định sẽ có mặt tại Nam Phi để cổ vũ tinh thần cho đội nhà trong trận quyết đấu với Algeria.
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã quyết định sẽ có mặt tại sân vận động thành phố Pretoria để cổ vũ tinh thần cho đội nhà trong trận quyết đấu với Algeria lúc 21 giờ ngày 23/6.

Thông tin cũng đã được văn phòng đại diện của ông tại New York đã xác nhận.

Hiện Mỹ đã có hai điểm sau hai trận hòa với Anh (1-1) và Slovenia (2-2), đứng vị trí thứ hai cùng điểm với Anh, nhưng hơn "Tam Sư" về hiệu số bàn thắng. Nếu đánh bại Algeria, cơ hội đi tiếp vào vòng knock-out của "Chú Sam" là cực kỳ sáng sủa.

Mặc dù rất bận rộn với các công việc của một chính khách cũng như của quỹ từ thiện, nhưng cựu Tổng thống Mỹ luôn thể hiện mình là một người hâm mộ thể thao cuồng nhiệt.

Ông là vị tổng thống Mỹ đã đọc diễn văn khai mạc Thế vận hội mùa Hè 1996 và chứng kiến nước Mỹ tổ chức thành công World Cup 1994.

Ông Clinton cũng nhận được một vị trí danh dự trong ủy ban vận động của Mỹ giành quyền đăng cai World Cup năm 2018 hoặc 2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục