Đà Nẵng đấu giá lại khu đất sân vận động Chi Lăng với giá 9.320 tỷ đồng

Tài sản đấu giá là các quyền sử dụng đất tại khu đất khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng, gồm: 10 giấy chứng nhận, 14 thửa đất có địa chỉ tại phường Hải Châu, Đà Nẵng.

Sân vận động Chi Lăng đang được tháo dỡ. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Sân vận động Chi Lăng đang được tháo dỡ. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Ngày 16/7, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Đà Nẵng cho biết vừa có thông báo bán đấu giá tài sản thi hành án là các quyền sử dụng đất tại khu đất khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng với giá khởi điểm là 9.320 tỷ đồng.

Trước đó, tài sản này đã được đưa ra đấu giá lần đầu với giá 9.700 tỷ đồng và lần thứ 2 với giá 9.550 tỷ đồng nhưng không có khách hàng tham gia.

Tài sản đấu giá là các quyền sử dụng đất tại khu đất khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng, gồm: 10 giấy chứng nhận, 14 thửa đất có địa chỉ tại phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Mục đích sử dụng là đất thương mại dịch vụ, thời hạn 50 năm kể từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai thành phố đăng ký biến động chuyển quyền cho người trúng đấu giá. Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng là đơn vị có tài sản đấu giá.

Mức giá khởi điểm 9.320 tỷ đồng lần này chưa bao gồm các loại thuế, phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu và tiền truy thu sử dụng đất hơn 139 tỷ đồng. Phiên đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 9h30 ngày 29/7/2026.

Buổi đấu giá sẽ diễn ra trực tuyến tại địa chỉ: https://daugia.danang.gov.vn. Phương thức trả giá lên, thời gian trả giá 60 phút. Tiền mua hồ sơ là 1 triệu đồng/ bộ hồ sơ; tiền đặt trước là 900 tỷ đồng/ hồ sơ; bước giá là 90 tỷ đồng.

Trước đó, trong đại án kinh tế Phạm Công Danh và các đồng phạm, tòa đã tuyên buộc ông Phạm Công Danh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh, có nghĩa vụ liên đới cùng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và du lịch IDICO và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thương mại dịch vụ Thành Thành Công bồi hoàn cho Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Việt Nam (nay là Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chuyển đổi số) tổng cộng nợ gốc là hơn 4.132 tỷ đồng, lãi phát sinh theo các hợp đồng tín dụng và 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Tài sản đảm bảo thi hành án gồm khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng.

Từ tháng 4/2026, thành phố Đà Nẵng đã lựa chọn được nhà thầu và tổ chức triển khai tháo dỡ, thanh lý tài sản tại khu đất sân vận động Chi Lăng.

Việc khởi động gói phá dỡ được đánh giá là bước đi đầu tiên nhằm giải phóng mặt bằng, tạo tiền đề để quy hoạch và khai thác lại khu "đất vàng" Chi Lăng theo định hướng phát triển đô thị mới của thành phố trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trụ sở Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú (cũ) hiện được cải tạo thành Trường Trung học phổ thông Thoại Ngọc Hầu giúp giảm áp lực phòng học ở khu vực này. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Khi trụ sở cũ bước vào “vòng đời mới”

Không chỉ tránh lãng phí tài sản công, quá trình chuyển đổi tài sản công dôi dư thành bệnh viện, trường học, công trình công cộng mở ra nguồn lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội TP Hồ Chí Minh.

Xã Tam Đảo đã cải tạo, sửa chữa, nâng cấp khu lớp học cộng đồng của Ủy ban Nhân dân thị trấn Hợp Châu cũ thành Trung tâm phục vụ Hành chính công xã Tam Đảo hiện đại, phục vụ nhân dân. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Phá thế ách tắc cho nhà đất "đóng băng"

Mỗi cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, được đưa vào khai thác đúng thời điểm không chỉ góp phần chống lãng phí, mà còn mở thêm dư địa phát triển cho nền kinh tế trong giai đoạn mới.

Trụ sở Trung tâm Phát triển công thương thuộc Sở Công Thương dôi dư sau sáp nhập sẽ được phường Vĩnh Yên bố trí quỹ đất thu hút đầu tư nhà ở xã hội trên địa bàn phường. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đang chờ "đánh thức"

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm bài "Khơi thông nguồn lực từ tài sản công sau sắp xếp bộ máy” phản ánh thực trạng, những điểm nghẽn, mô hình khai thác hiệu quả tài sản công dôi dư ở nhiều địa phương.