Đà Nẵng, Quảng Ngãi nỗ lực phòng chống bão số 11

Đà Nẵng và Quảng Nam đã hoàn tất công tác chuẩn bị đối phó với bão số 11, thực hiện sớm các phương án trước khi bão đổ bộ vào đất liền.
Chiều 14/10, Bộ trưởng Cao Đức Phát, Trưởng ban chỉ đạo phòng chốnglụt bão và tìm kiếm cứu nạn Trung ương đã chỉ đạo: các địa phương trong vùng ảnh hưởng bão số 11 cần khẩn trương hoàn tất việcsơ tán dân ở những vùng ven biển có sóng lớn và gió mạnh, những nhà không kiêncố, khu ở của sinh viên, công nhân, khu vực các cột phát sóng và đặc biệt tuyệtđối không được để ngư dân ở trên tàu thuyền, lồng bè. Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh, đây là một cơn bão rất mạnh, trọng tâm đi vàothành phố Đà Nẵng. Do bão sẽ đổ bộ vào đêm 14/10 nên công tác chuyển bị phảiđược hoàn thành trước 19 giờ cùng ngày. Đêm nay sẽ có mưa lớn từ Hà Tĩnh vào tới Quảng Ngãi. Các hồchứa thuỷ lợi, thuỷ điện phải có phương án xả bớt nước ngay để làm chậm quátrình lũ và túc trực canh gác thường xuyên để xử lý kịp thời khi sự cố xảy ra. Lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết không cho xe khách lưu thông trên tuyếnquốc lộ 1A từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bắt đầu từ 8 giờ tối 14/10; đảm bảo bốtrí xe khách dừng trú an toàn và khi bão qua phải cho thông xe ngay. Các lựclượng tìm kiếm cứu nạn cần sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố. Quân khu 4 và Quân khu5 triển khai mạng lưới thông tin đảm bảo thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo.Các địa phương cần thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ.
Đà Nẵng, Quảng Ngãi nỗ lực phòng chống bão số 11 ảnh 1
Công ty cây xanh Đà Nẵng cắt tỉa cây trên các tuyến đường
phòng chống bão số 11. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Trung tâm khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hiện nay các tỉnh từ Quảng Bìnhđến Ninh Thuận và Tây Nguyên có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, một số nơitừ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam lượng mưa lớn hơn. Đêm nay mực nước các sông từQuảng trị đến Quảng Nam sẽ ở trên báo động 2 và báo động 3. Các sông từ QuảngNgãi đến Phú Yên; từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh có khả năng đạt mức báo động 1; cácsông khu vực Tây Nguyên đạt mức báo động 1 và báo động 2.
[Các địa phương phải chấp hành nghiêm quy chế xả lũ]
Tính đến chiều 14/10, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam đã sơ tán 23.208 hộvới 78.839 nhân khẩu. Hiện nay không có tàu thuyền nào trên biển trong vùng nguyhiểm của bão. Hồ chứa thủy lợi vừa và lớn từ Quảng Bình đến Ninh Thuận, khu vực Tây Nguyên vẫnhoạt động bình thường; trong đó có năm hồ chứa đã đầy và qua tràn như hồ TiênLang, Minh Cẩm, Trung Thuấn (Quảng Bình), Hoà Mỹ (Thừa Thiên-Huế), Khe Tân(Quảng Nam); 28 hồ chứa nhỏ từ Quảng Bình đến Bình Định có nguy cơ mất an toànkhi có mưa lớn. Hiện nay 14 hồ thủy điện lớn gần đầy và xả tràn gồm thủy điện A Lưới, Bình Điền,Hương Điền (Thừa Thiên-Huế); thủy điện A Vương, Đăk Mi 4 (Quảng Nam); thủy điệnSông Ba Hạ (Phú Yên); thủy điện Yaly, Sê San 4, Sê San 4a (Gia Lai); Buôn Kuốp;Srêpôk 3 (Đăk Lăk). Trong chiều 14/10, thủy điện Đăk Mi 4 và sông Bung 4A đã mởtràn xả lũ. Thành phố Đà Nẵng đã hoàn tất công tác chuẩn bị đối phó với bão số 11, sơ tán8.000 hộ dân với 42.000 người; 1.800 tàu thuyền neo đậu an toàn. Đà Nẵng cũng đãcho học sinh nghỉ học từ trưa 14/10. Ngoài ra, thành phố chủ động tích trữ 4.000 tấn gạo, 3 triệu gói mì tôm, 500.000chai nước uống, đảm bảo đủ 100% cơ số thuốc để hỗ trợ kịp thời những vùng bị ảnhhưởng. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng trị đã thành lập ba đoàn kiểm tra do lãnh đạo tỉnh vàcác sở, ban, ngành về trực tiếp các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, đôn đốccông tác phòng, chống cơn bão số 11. Đến chiều ngày 14/10, tại Quảng Trị bắt đầu xuất hiện gió to, lượng mưa lớn, sóngbiển dâng cao dữ dội. Lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu các địa phương nghiêm túc thựchiện các phương án, kế hoạch đã vạch ra phấn đấu hoàn thành sớm trước khi bão đổbộ vào đất liền.
Đà Nẵng, Quảng Ngãi nỗ lực phòng chống bão số 11 ảnh 2
Ngư dân xã Gio Hải, huyện Gio Linh đưa ngư lưới cụ lên bờ
phòng chống bão số 11.(Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Toàn bộ tàu thuyền của tỉnh đã vào nơi neo đậu an toàn. Các vùng chịu ảnh hưởngtrực tiếp của bão, vùng thường xuyên ngập sâu, sạt lở đất, lũ quét, ngập cục bộđã di dân và có phương án cụ thể để chủ động triển khai, tổ chức lực lượng canhgác đảm bảo an ninh trật tự ở những khu vực thực hiện công việc sơ tán. Các sở, ban, ngành và các địa phương, đơn vị liên quan đã kiểm tra các hồ đậpthuỷ lợi, hồ chứa, thuỷ điện; hướng dẫn người dân chủ động tích trữ nước vàlương thực trong những ngày mưa bão; gấp rút giúp dân chằng chống nhà cửa, bảovệ tài sản, đặc biệt tại các hộ neo đơn, gia đình nghèo, gia đình chính sách. Ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạoPhòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, Tỉnh đã chỉ đạocác cấp, ban, ngành, địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với bão; tiếptục chỉ đạo các công tác chằng chống nhà cửa, di dời dân, không để người ở lạitrên tàu thuyền tại các nơi neo đậu, trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủysản, tránh thiệt hại về người. Dự báo trong những ngày tới lượng mưa sẽ rất lớn có thể xảy ra lũ cuốn, lũ quéttại khu vực phía tây của tỉnh, do đó Quảng Trị chỉ đạo các địa phương tuyêntruyền người dân thực hiện phương châm bốn tại chỗ để chủ động đối phó với tìnhhuống bão đổ bộ trực tiếp gây mưa, lũ lớn bị chia cắt dài ngày…/.
Đỗ Trưởng-Nguyễn Sơn-Thanh Thủy (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Mỗi mẫu hài cốt đều được gắn với một mã số riêng, kèm theo đầy đủ thông tin, hình ảnh và hồ sơ liên quan để phục vụ công tác giám định, đối chiếu sau này. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Những người đi tìm tên cho đồng đội

Để một cái tên được trở về trên bia mộ, phía sau đó là cả một hành trình lặng thầm của những con người đang ngày ngày thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

19 hài cốt liệt sỹ được quy tập do Đội quy tập Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa tìm kiếm, cất bốc trong mùa khô 2025-2026 tại tỉnh Houaphane (Lào). (Ảnh: TTXVN phát)

Từ những tấm bia "Liệt sỹ chưa có tên"

Phía sau mỗi phần mộ chưa xác định được danh tính là một cuộc đời đã hy sinh vì Tổ quốc, là một gia đình vẫn lưu giữ tấm giấy báo tử đã phai màu thời gian.

Hình ảnh chân dung 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc được trưng bày trang trọng tại Nhà truyền thống trong Khu di tích. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Tháng Bảy tri ân ở Ngã ba Đồng Lộc

Những ngày tháng Bảy lịch sử, dòng người từ khắp mọi miền đất nước lại tìm về Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh, để dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Giữa những ngày tháng Bảy tri ân, Đoàn Thanh niên cơ sở và Chi hội Cựu chiến binh Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực miền Trung - Tây Nguyên, cùng sự đồng hành của Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Huỳnh Thiên Phúc và Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, đã tổ chức Hành trình tri ân - Tiếp lửa truyền thống với chủ đề “Theo bước chân những người đi tìm đồng đội”. Vượt hơn một giờ băng rừng, leo núi đến Hang Đá Sập (xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng), đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sỹ; thăm hỏi, động viên, trao tặng quà đến lực lượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Theo bước chân những người đi tìm đồng đội

Đoàn Thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh Trung tâm Thông tin TTXVN miền Trung-Tây Nguyên phối hợp tổ chức Hành trình tri ân-Tiếp lửa truyền thống với chủ đề “Theo bước chân những người đi tìm đồng đội.”