Đà Nẵng: Vay mượn hàng trăm tỷ đồng rồi bất ngờ tuyên bố vỡ nợ

Lợi dụng sự tin tưởng của nhiều người, bà Phạm Thị Tuyết Hằng đã vay mượn của hơn 10 người với tổng số tiền khoảng 150 tỷ đồng rồi cho vay lại để ăn chênh lêch.

Công an phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng cho biết cơ quan công an đã làm việc với Phạm Thị Tuyết Hằng (1987, ngụ tại phường Hòa Xuân) về vụ vỡ nợ gây rúng động Đà Nẵng khiến dư luận xôn xao.

Làm việc với công an, bà Hằng thừa nhận từ 2014 đến nay đã vay mượn của hơn 10 người với tổng số tiền khoảng 150 tỷ đồng và hiện tại không có khả năng trả cả gốc lẫn lãi.

Mục đích của việc vay tiền này nhằm để hằng cho người khác vay lại nhằm hưởng tiền chênh lệch./.

(Vnews/Vietnam+)