Đặc khu Hong Kong ghi nhận thêm 4 ca nhiễm COVID-19 mới

Trung tâm Bảo vệ sức khỏe (CHP) Hong Kong cho biết có thêm 4 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 79 người.
Đặc khu Hong Kong ghi nhận thêm 4 ca nhiễm COVID-19 mới ảnh 1Nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại khu vực được xác nhận có trường hợp nhiễm COVID-19 ở Hong Kong, Trung Quốc ngày 11/2/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Chiều 24/2, Trung tâm Bảo vệ sức khỏe (CHP) Đặc khu hành chính Hong Kong cho biết có thêm 4 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19), nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại vùng lãnh thổ này lên 79 người.

Trong số 4 ca nhiễm mới, ngoài 2 trường hợp là nữ hành khách trên tàu Diamond Princess trở về Hong Kong được cách ly tại khu Chun Yeung, 2 trường hợp còn lại là nữ giới 57 tuổi và 68 tuổi, từng đến ngôi chùa Fook Wai Ching She tại quận North Point, trên đảo Hong Kong.

Trước đó đã có 4 trường hợp xác nhận dương tính COVID-19 từng đến ngôi chùa này.

Ngoài ra, trong cùng ngày 24/2, đã có thêm 5 người nhiễm COVID-19 được xuất viện, nâng tổng số bênh nhân COVID-19 đã được điều trị khỏi và xuất viện lên 19 người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chuyên gia sức khỏe khuyến nghị chỉ nên ăn từ 20–25 hạt hạnh nhân/ngày và uống đủ nước đi kèm. (Ảnh: iStock)

8 mối nguy tiềm ẩn khi lạm dụng hạnh nhân mỗi ngày

Hạnh nhân nổi tiếng là loại "hạt vàng” cho sức khỏe, nhưng tiêu thụ quá nhiều có thể gây các tác dụng phụ nghiêm trọng như rối loạn tiêu hóa, tăng cân, ngộ độc vitamin E và các vấn đề sức khỏe khác.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều loại độc tố từ môi trường có thể làm tăng nguy cơ mắc Parkinson, đặc biệt là thuốc trừ sâu. (Nguồn: Vietnam+)

Thuốc trừ sâu làm tăng nguy cơ mắc bệnh Parkinson

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa BMJ dự đoán rằng số người mắc bệnh Parkinson trên toàn thế giới có thể tăng hơn gấp đôi - từ 11,9 triệu người vào 2021 lên hơn 25 triệu người vào 2050.