Đặc phái viên LHQ kêu gọi Nga, Mỹ giúp nối lại hòa đàm Syria

Ngày 14/7, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura đã kêu gọi Nga và Mỹ thúc đẩy nỗ lực nối lại cuộc hòa đàm về Syria mà ông hy vọng có thể diễn ra vào tháng tới.
Đặc phái viên LHQ kêu gọi Nga, Mỹ giúp nối lại hòa đàm Syria ảnh 1Xe ôtô bị phá hủy sau vụ tấn công của phiến quân tại khu vực Aleppo, Syria ngày 11/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 14/7, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura đã kêu gọi Nga và Mỹ thúc đẩy nỗ lực nối lại cuộc hòa đàm về Syria mà ông hy vọng có thể diễn ra vào tháng tới.

Phát biểu trước báo giới tại Geneva (Thụy Sĩ), ông Mistura cho biết cuộc đàm phán được đặt mục tiêu diễn ra trong tháng 8 tới.

Ông nhấn mạnh: "Đàm phán...đồng nghĩa với sự khởi đầu đáng tin cậy cho một lộ trình hướng tới chuyển giao chính trị, vì vậy họ cần chuẩn bị kỹ lưỡng."

Lời kêu gọi trên được ông Mistuna đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang trên đường tới Moskva để đàm phán với Tổng thống Vladimir Putin và kiểm nghiệm cam kết của ông đối với tiến trình hòa bình Syria đang bị đình trệ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục