Đại diện Thương mại Mỹ thúc đẩy việc bỏ bản quyền vaccine COVID-19

Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai coi các cuộc đàm phán của Tổ chức Y tế Thế giới (WTO) là một cách để giải quyết vấn đề bản quyền, một trở ngại trong việc sản xuất vaccine.
Đại diện Thương mại Mỹ thúc đẩy việc bỏ bản quyền vaccine COVID-19 ảnh 1Vaccine ngừa COVID-19. (Nguồn: disabilityalliance.org)

Phát biểu trước Ủy ban Tài chính Thượng viện ngày 12/5, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai cho biết bà đang thúc đẩy việc bỏ bản quyền vaccine ngừa COVID-19 khi Mỹ và các nhà sản xuất thuốc có nghĩa vụ góp phần cứu thế giới ngay vào lúc này.

Bà Tan coi các cuộc đàm phán của Tổ chức Y tế Thế giới (WTO) là một cách để giải quyết vấn đề bản quyền, một trở ngại trong việc sản xuất vaccine. Bà ủng hộ các cuộc đàm phán của WTO trong tuần trước.

Đại diện Thương mại Mỹ hoan nghênh các công ty Mỹ khi nhanh chóng nghiên cứu và sản xuất vaccine hiệu quả và an toàn.

Một số thượng nghị sỹ của đảng Cộng hòa đã phản đối bà Tai khi cho phép các đối thủ nước ngoài sử dụng các kết quả nghiên cứu của Mỹ với việc ủng hộ các cuộc đàm phán của WTO.

[EU không ủng hộ miễn trừ bản quyền đối với vaccine ngừa COVID-19]

Bà Tan xem các cuộc đàm phán sẽ không có nhiều tác dụng trong việc ngăn chặn các nước khác sử dụng công nghệ của Mỹ nhưng sẽ có tác động tích cực hơn đến sinh mạng của con người khi đẩy lùi đại dịch.

Bà nói rằng những gì Mỹ đang nỗ lực hướng tới là cứu sống con người và việc đẩy lùi đại dịch là bước đầu tiên cần thiết trong bất cứ chính sách thương mại nào. Nếu không hỗ trợ các nền kinh tế khác trên thế giới phục hồi, hoạt động thương mại của Mỹ sẽ không thể khởi sắc.

Bà nói Ấn Độ đang trải qua thảm kịch và Nam Phi, một quốc gia khác ủng hộ việc bỏ bản quyền, không có cơ sở sản xuất vaccine và sẽ cần để có thể đẩy lùi đại dịch ở châu Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chuyên gia sức khỏe khuyến nghị chỉ nên ăn từ 20–25 hạt hạnh nhân/ngày và uống đủ nước đi kèm. (Ảnh: iStock)

8 mối nguy tiềm ẩn khi lạm dụng hạnh nhân mỗi ngày

Hạnh nhân nổi tiếng là loại "hạt vàng” cho sức khỏe, nhưng tiêu thụ quá nhiều có thể gây các tác dụng phụ nghiêm trọng như rối loạn tiêu hóa, tăng cân, ngộ độc vitamin E và các vấn đề sức khỏe khác.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều loại độc tố từ môi trường có thể làm tăng nguy cơ mắc Parkinson, đặc biệt là thuốc trừ sâu. (Nguồn: Vietnam+)

Thuốc trừ sâu làm tăng nguy cơ mắc bệnh Parkinson

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa BMJ dự đoán rằng số người mắc bệnh Parkinson trên toàn thế giới có thể tăng hơn gấp đôi - từ 11,9 triệu người vào 2021 lên hơn 25 triệu người vào 2050.