Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ 3

Hội Di sản văn hóa Việt Nam cần trở thành lực lượng quan trọng giúp Đảng, Nhà nước triển khai tốt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ 3 ảnh 1Đoàn Chủ tịch đại hội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Trong hai ngày 20-21/12, tại Hà Nội, Hội Di sản văn hóa Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3, nhiệm kỳ 2014-2019.

Ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã dự.

Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo nhiệm kỳ 2 (2009-2014) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 3 (2014-2019); Báo cáo về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội nhiệm kỳ 2.

Phát biểu tại phiên họp chính thức ngày 21/12, ông Phạm Quang Nghị nhấn mạnh thời gian tới, để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cùng với xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, cần phải chú trọng giải quyết tốt các mối quan hệ, đặc biệt là quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cần có sự đóng góp công sức, trí tuệ, nguồn lực từ mọi tầng lớp xã hội. Bên cạnh trách nhiệm của các cấp chính quyền, vai trò của nhân dân rất quan trọng.

Là tổ chức xã hội-nghề nghiệp có phạm vi hoạt động trên toàn quốc, theo ông Phạm Quang Nghị, Hội Di sản văn hóa Việt Nam cần trở thành lực lượng quan trọng giúp Đảng, Nhà nước triển khai tốt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Hội chủ động hơn nữa trong việc đề ra các chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực để vận động nhân dân, huy động các nguồn lực tham gia giải quyết mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển. Hội đề xuất giải pháp giúp các địa phương vừa phát triển kinh tế-xã hội vừa làm tốt việc bảo tồn di sản dân tộc...

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Di sản văn hóa Việt Nam tập trung thực hiện các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản dân tộc, góp phần xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người có nhân cách, lối sống đẹp, bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống, khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban Thường vụ, Thường trực Hội.

Hội chú trọng phát triển hội viên, nhất là ở những khu vực hiện chưa có tổ chức hội hoặc còn mỏng; tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt là củng cố, phát triển các tạp chí Thế giới di sản, Vietnam Heritage và Trang Thông tin điện tử của Hội ...

Đại hội đã tôn vinh nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh là Chủ tịch danh dự Hội Di sản văn hóa Việt Nam; tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.