​Đại hội đồng LHQ tri ân những thành tựu của ông Ban Ki-moon

Đại hội đồng LHQ ngày 12/12 đã tổ chức buổi lễ tri ân Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon vì "phụng sự không mệt mỏi nhân loại" trong suốt thập kỷ qua.
​Đại hội đồng LHQ tri ân những thành tựu của ông Ban Ki-moon ảnh 1Tổng thư ký sắp mãn nhiệm Ban Ki-moon (trái) chúc mừng tân Tổng thư ký Antonio Guterres tại lễ tuyên thệ nhậm chức ở New York ngày 12/12. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 12/12 đã tổ chức buổi lễ tri ân Tổng thư ký L​iên hợp quốc Ban Ki-moon vì đã "phụng sự không mệt mỏi nhân loại" trong suốt thập kỷ qua. Đồng thời, Đại hội đồng LHQ cũng làm lễ tuyên thệ nhậm chức cho ông Antonio Guterres, người sẽ đảm nhiệm chức vụ Tổng thư ký LHQ từ ngày 1/1/2017.

Sau khi Đại hội đồng gồm 193 nước thành viên thông qua nghị quyết thừa nhận những đóng góp đặc biệt của ông Ban Ki-moon đối với công việc của Liên hợp quốc, Chủ tịch Đại hội đồng ông Peter Thomson nhấn mạnh: "Trong 10 năm qua, Tổng thư ký Ban Ki-moon đã lãnh đạo Liên hợp quốc trên những nguyên tắc vì lợi ích chung, với cách làm việc chuyên nghiệp và phụng sự không mệt mỏi nhân loại."

Trong danh sách dài những thành tựu của Tổng thư ký sắp mãn nhiệm, ông Thomson nêu bật 3 thành tựu đặc biệt: những nỗ lực không ngừng nghỉ của Tổng thư ký đối với vấn đề biến đổi khí hậu, mà thành quả cuối cùng là Hiệp định Paris được thông qua và được đưa vào thực thi; tầm nhìn và quyết tâm của ông trong việc hiện thực hóa một thế giới công bằng hơn, thịnh vượng hơn và an toàn hơn thông qua việc thực thi chương trình nghị sự 2030 về Phát triển Bền vững; và sự ủng hộ của ông đối với vấn đề bình đẳng giới, mà nổi bật nhất là việc thành lập Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (được biết đến với cái tên Tổ chức Phụ nữ của Liên hợp quốc).

Về phần mình, ông Ban Ki-moon cho biết nhiệm kỳ của ông đã phải đối mặt với vô số thách thức, trong đó có cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể từ thời Đại Suy thoái, sự bùng nổ nhiều cuộc nổi dậy và xung đột và con số kỷ lục người dân trốn chạy khỏi chiến tranh, áp bức và nghèo đói.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đó ông cũng được chứng kiến sức mạnh của hợp tác quốc tế trong việc giải quyết những thách thức cấp bách nhất, đồng thời được quan sát Liên hợp quốc mở rộng cửa hơn bao giờ hết đón nhận xã hội dân sự và nhiều đối tác để góp phần làm biến đổi thế giới.

Phát biểu tri ân ông Ban Ki-moon còn có các đại diện của Burkina Faso (thay mặt nhóm nước châu Phi), Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (thay mặt nhóm châu Á-Thái Bình Dương), Latvia (thay mặt nhóm Đông Âu), Costa Rica (thay mặt nhóm Mỹ Latinh và Caribbe), Thụy Điển (thay mặt nhóm Tây Âu và một số nước khác) và Mỹ (trên cương vị nước chủ nhà).

Tất cả các bài phát biểu đều nhấn mạnh đến những nỗ lực của ông Ban Ki-moon trong suốt 10 năm qua nhằm dẫn dắt tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh vượt qua nhiều khó khăn thử thách, giành được nhiều thành quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển của nhân loại với nỗ lực "không bỏ ai ở lại phía sau"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các nhà báo lão thành chia sẻ về ký ức đầy tự hào. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Bản hùng ca của ngành Thông tấn cách mạng Việt Nam

Trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, với tinh thần quả cảm, ý chí kiên trung, các nhà báo Thông tấn đã có mặt ở khắp các chiến trường, phản ánh sinh động cuộc chiến anh dũng của quân dân ta.

Ông Cao Văn Thành, thương binh 1/4 thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Lời hẹn ước sắt son cho Tổ quốc đứng lên

Giữa sự khốc liệt của chiến tranh có những tình yêu đôi lứa với nhiều cung bậc cảm xúc, không chỉ là hẹn ước sắt son, mà đó còn là lý tưởng, triết lý sống của thế hệ thanh niên đấu tranh giữ nước.

Phi công Hoàng Biểu (giữa) cùng đồng đội. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Những phi công anh hùng sống chết cho đất nước

Với nhiều phi công, khi chiến thắng trở về ai cũng cảm nhận sâu sắc nỗi đau khi đồng đội và chiếc MiG thân yêu của họ không còn, nhưng khát vọng thống nhất còn cháy bỏng hơn lò lửa chiến tranh.