Đại lễ Vesak: Lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình thế giới

Hàng chục nghìn tăng ni, tín đồ Phật tử và khách du lịch tham dự lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình thế giới tại chùa Bái Đính, Ninh Bình.
Đại lễ Vesak: Lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình thế giới ảnh 1Các đại biểu dự đại lễ Vesak. (Nguồn: TTXVN)

Tối 10/5, các đức Tăng thống, lãnh đạo Phật giáo thế giới, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức cùng hàng chục nghìn tăng ni, tín đồ Phật tử và khách du lịch đã tham dự lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình thế giới tại quảng trường điện Tam Thế, chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình.

Sau khi tiến hành các nghi lễ tâm linh, 5.000 ngọn nến đã được thắp sáng khiến quảng trường điện Tam Thế trở nên lung linh, huyền ảo.

Tất cả chư tôn đức, tín đồ Phật tử cùng nhau phát tâm cầu nguyện chư Phật, Bồ Tát, Long Thần, Hộ Pháp gia hộ cho sự thành tựu các mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc; nguyện chung tay góp sức cùng cộng đồng Phật giáo phát huy tư tưởng, giáo lý của đức Phật trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh và bảo vệ hòa bình cho nhân loại.

Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2014 diễn ra từ ngày 7 đến 11/5 tại Chùa Bái Đính, với sự tham dự của 1.500 đại biểu đến từ 95 quốc gia và vùng lãnh thổ và gần 10 nghìn tín đồ, Phật tử trong cả nước cùng đông đảo khách du lịch.

Đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak, tỉnh Ninh Bình coi đây là một dịp thuận lợi để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung, mảnh đất Cố đô Hoa Lư nghìn năm lịch sử nói riêng; đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè trong nước và quốc tế cho Quần thể Danh thắng Tràng An đang đệ trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản thế giới trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.