Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong) số ra ngày 12/3, quânđội Đài Loan ngày 11/3 cho rằng hòn đảo này cần mua thêm nhiều vũ khí hiện đạivà tăng cường xây dựng khả năng phòng thủ trong bối cảnh quân đội Trung Quốc Đạilục đang liên tục tăng cường sức mạnh quân sự.
Trong một báo cáo được trình lên Quốc hội Đài Loan, Bộ Quốc phòng Đài Loannói rằng việc mua sắm thêm các loại vũ khí hiện đại là cần thiết bởi vì Bắc Kinhvẫn duy trì lập trường không loại bỏ khả năng sử dụng vũ lực đối với Đài Loan vàvẫn tiếp tục coi hòn đảo này là mục tiêu lớn để ngăn Đài Loan chính thức tuyênbố độc lập.
Trong báo cáo nêu trên, Bộ Quốc phòng Đài Loan nhấn mạnh: “Thông qua cáccuộc tập trận khác nhau với sự tham gia của máy bay chiến đấu và việc triển khaicác lực lượng chống tên lửa dọc bờ biển đối diện với Đài Loan, Đảng Cộng sảnTrung Quốc hy vọng có thể tiến hành một cuộc tấn công lớn vào năm 2020 nhằm ngănĐài Loan độc lập và thúc đẩy tái thống nhất hai bờ eo biển Đài Loan.”
Bất chấp việc các mối quan hệ giữa Trung Quốc Đại lục và Đài Loan đã ấmdần lên kể từ khi nhân vật thân Trung Quốc Mã Anh Cửu lên làm Tổng thống ĐàiLoan năm 2008 và thực hiện một chính sách gần gũi hơn với Bắc Kinh, Trung Quốcđược cho là đã triển khai hơn 1.300 tên lửa nhằm vào Đài Loan.
Từ trước đến nay, Trung Quốc vẫn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ củamình và kể từ khi kết thúc cuộc nội chiến năm 1949, Bắc Kinh đã đặt mục tiêutiến tới tái thống nhất Đài Loan về Trung Quốc Đại lục.
Báo cáo của Bộ Quốc phòng Đài Loan được đưa ra trong bối cảnh Bộ Quốcphòng Mỹ thừa nhận khả năng không còn chi viện được cho Đài Loan nếu như nổ ramột cuộc chiến tranh giữa hai bờ eo biển Đài Loan. Một bản báo cáo của Bộ Quốcphòng Mỹ được báo Bưu điện Washington (Mỹ) trích dẫn cho biết Lầu Năm Góc “giờđây đã chấp nhận rằng các tàu chiến và máy bay Mỹ không thể đáp trả thành côngmột cuộc tấn công của Bắc Kinh vào Đài Loan.”
Báo cáo này dẫn lời một quan chức quân đội cấp cao của Mỹ nêu rõ: “Việctriển khai hàng loạt khẩu đội tên lửa dọc bờ biển của Trung Quốc Đại lục đã làmthay đổi sự cân bằng quyền lực trực tiếp... Chúng ta không thể là một tấm láchắn nữa."
Bộ Quốc phòng Đài Loan nói rằng việc mua sắm thêm vũ khí hiện đại từ lâuđã nằm trong kế hoạch của quân đội Đài Loan nhằm xây dựng một lực lượng có nănglực và hiệu quả nhằm bảo vệ hòn đảo này. Trong khi đó, ông Vương Trinh Vương -Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Bờ biển Đài Loan - phát biểu trước Quốc hội Đài Loanngày 11/3 rằng cơ quan của ông sẽ tiếp tục trao đổi thông tin với Trung Quốc Đạilục để giữ cho quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan nằm trong phạm vi một thỏa thuậnđã ký kết giữa hai bên.
Tuy nhiên, ông Vương Trinh Vương khẳng định Đài Loan sẽ không hợp tác vớiTrung Quốc Đại lục trong các hoạt động tuần tra ở Biển Đông và Biển Hoa Đông,bất chấp những lời kêu gọi liên tục từ phía Đại lục về một sự hợp tác như vậy./.
(Vietnam+)