Đại sứ Ấn Độ chia sẻ hướng tới hợp tác văn hóa với các địa phương VN

Theo Đại sứ Ấn Độ Sandeep Arya, hợp tác về văn hóa không chỉ làm phong phú thêm các kết nối giữa người dân hai nước mà còn thúc đẩy ngành du lịch phát triển.
Đại sứ Ấn Độ chia sẻ hướng tới hợp tác văn hóa với các địa phương VN ảnh 1Chương trình múa cổ điển Ấn Độ do Đại sứ quán Ấn Độ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12/2022 tại Hà Nội. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trong năm nay, Đại sứ quán Ấn Độ sẽ tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật, giao lưu văn hóa tại các tỉnh thành của Việt Nam, từ đó mở rộng quan hệ hợp tác với địa phương.

Đó là thông tin Đại sứ Ấn Độ Sandeep Arya cung cấp cho báo chí trong cuộc họp ngày 30/3.

Đại sứ cho hay Chính phủ Ấn Độ đặc biệt quan tâm đến hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân với Việt Nam. Theo đó, sẽ có một số đoàn nghệ thuật Ấn Độ sang biểu diễn tại Việt Nam, tập trung trong Quý III năm nay. Những năm qua, Viện Khảo cổ Ấn Độ cũng đã phối hợp với tỉnh Quảng Nam trong công tác trùng tu nhóm tháp A, H, K tại Thánh địa Mỹ Sơn, dự án này sẽ tiếp tục được mở rộng.

[Việt Nam-Ấn Độ có nhiều tiềm năng để phát triển quan hệ song phương]

Năm 2022 đánh dấu 50 năm Việt Nam và Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao (7/1/1972-7/1/2022). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 ở cả hai quốc gia nên nhiều hoạt động đã được dời sang năm nay.

Bên cạnh việc tổ chức các sự kiện nghệ thuật, Đại sứ quán Ấn Độ sẽ thúc đẩy hoạt động của Chương trình Trao đổi Văn hóa giai đoạn 2022-2025 (ký kết tháng 12/2022), tiếp tục dự án trùng tu và bảo tồn di sản Mỹ Sơn (Quảng Nam), cấp học bổng chuyên ngành văn hóa Ấn Độ (múa, sân khấu, ngôn ngữ, ẩm thực…) cho sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam.

Đại sứ Ấn Độ chia sẻ hướng tới hợp tác văn hóa với các địa phương VN ảnh 2Đại sứ Ấn Độ Sandeep Arya phát biểu tại họp báo. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

“Tình cảm rõ nét giữa người dân hai nước bắt nguồn từ lịch sử, văn hóa và di sản chung của chúng ta như Phật giáo và các mối liên kết từ thời xa xưa của người Chăm. Sự hợp tác về học thuật có thể được mở rộng hơn nữa thông qua hoạt động trao đổi sinh viên, tổ chức hội thảo và nghiên cứu trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm,” Đại sứ Sandeep Arya phát biểu.

Theo Đại sứ Ấn Độ, hợp tác về văn hóa không chỉ làm phong phú thêm các kết nối giữa người dân hai nước mà còn thúc đẩy ngành du lịch phát triển.

“Chính phủ hai nước đã thể hiện quyết tâm hiện thực hóa tiềm năng của quan hệ song phương. Điều này sẽ được thúc đẩy thông qua những đóng góp của Việt Nam và Ấn Độ cho hòa bình, an ninh và thịnh vượng của khu vực và toàn cầu,” Đại sứ Sandeep Arya bày tỏ.

Dù mới nhận nhiệm kỳ tại Việt Nam từ cuối năm 2022, Đại sứ Sandeep Arya đã nhanh chóng cảm nhận được năng lượng tích cực và tình cảm nồng ấm từ Chính phủ, đối tác và những người dân Việt Nam. Ông khẳng định hai nước không hề có một rào cản nào trong việc giao lưu và hợp tác.

Đại sứ Ấn Độ chia sẻ hướng tới hợp tác văn hóa với các địa phương VN ảnh 3Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda Hà Nội thường xuyên tổ chức các hoạt động biểu diễn và đào tạo nghệ thuật Ấn Độ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, Đại sứ Sandeep Arya cho hay ông nhận thấy nhiều điểm tương đồng giữa người dân Việt Nam và Ấn Độ như khát vọng vươn lên, sự tôn trọng các giá trị truyền thống, tầm nhìn về những thay đổi trên thế giới…

“Tôi vui mừng nhận ra rằng người dân Việt Nam yêu thích và tôn trọng văn hóa Ấn Độ. Đất nước Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và quan hệ hợp tác của hai bên đang rất tốt đẹp, vượt xa những gì mà tôi tưởng tượng trước khi đến đây. Đó là niềm vui và cũng là áp lực bởi tôi luôn mong muốn góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác song phương đi xa hơn nữa,” Đại sứ Sandeep Arya chia sẻ./.

Năm 2022 là thời điểm kỷ niệm 20 năm đối thoại cấp cao ASEAN-Ấn Độ, 30 năm thiết lập quan hệ đối tác đối thoại đầy đủ ASEAN-Ấn Độ và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ Việt Nam-Ấn Độ. Trong bối cảnh đó, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ đang phát triển theo hướng “Tầm nhìn chung về hòa bình, thịnh vượng và con người” dựa trên giá trị và lợi ích chung, sự tin tưởng và hiểu biết về chính trị.

Mối quan hệ của hai nước tập trung vào 7 trụ cột chính hiện nay: Quan hệ chính trị; đối tác quốc phòng và an ninh; đối tác kinh tế; đối tác phát triển; đối tác công nghệ; giao lưu nhân dân và giao lưu văn hóa; hợp tác đa phương và khu vực.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.