Đắk Lắk và Mondulkiri tăng cường hợp tác kinh tế-xã hội

Tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri ký bản ghi nhớ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, giáo dục, y tế, sản xuất nông, lâm nghiệp.
Đắk Lắk và Mondulkiri tăng cường hợp tác kinh tế-xã hội ảnh 1Một dây chuyền chế biến mủ cao su. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 8/1, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban chính quyền tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình hợp tác trong thời gian qua và ký bản ghi nhớ hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian tới.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam và tỉnh Mondulkiri, Campuchia tập trung vào 7 nội dung chủ yếu.

Đó là giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, giáo dục, y tế, sản xuất nông, lâm nghiệp, trọng tâm là trồng cao su, cà phê, cây lương thực, khai thác chế biến nông lâm sản để tiêu dùng và xuất khẩu. Hợp tác trong quản lý bảo vệ rừng, khai thác, sử dụng hợp lý, có hiệu quả tài nguyên rừng, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.

Hai bên cũng thực hiện tốt công tác biên giới và phân giới cắm mốc, tích cực tuyên truyền cho nhân dân dọc biên giới tăng cường bảo vệ cột mốc biên giới, quản lý biên giới theo các hiệp định, hiệp ước và các thỏa thuận của hai địa phương, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực biên giới giữa hai tỉnh.

Hai bên cũng tiếp tục thực hiện tốt hợp tác trong công tác tìm kiếm quy tập hài cốt quân tình nguyện Việt Nam và các hợp tác khác trong khuôn khổ Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam…

Trong thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri đã ký kết 11 biên bản thoả thuận, với các nội dung hợp tác chủ yếu về đầu tư xây dựng cửa khẩu, hợp tác phát triển kinh tế.

Tỉnh Mondulkiri đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của tỉnh Đắk Lắk được khảo sát, đầu tư phát triển các lĩnh vực kinh tế như sản xuất nông nghiệp, xây dựng thuỷ điện, mở các tour du lịch…

Cụ thể, Công ty Cao su Đắk Lắk triển khai dự án phát triển cây cao su và một số cây công nghiệp khác tại tỉnh Mondulkiri với tổng nguồn vốn đầu tư 10 triệu USD.

Đến nay, tỉnh Mondulkiri đã giao cho Công ty Cao su Đắk Lắk 5.108ha đất và đơn vị cũng đã trồng được 1.635ha cao su, giải quyết việc làm, tăng thu nhập ổn định cho 163 lao động là người Campuchia.

Các ngành công nghiệp, y tế, giáo dục của tỉnh Đắk Lắk cũng đã thực hiện có hiệu quả việc hợp tác với tỉnh Mondulkiri.

Tình hình an ninh trật tự giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri ổn định, nhân dân hai tỉnh tiếp tục giữ mối quan hệ thân thiết, hữu nghị, thường xuyên qua lại biên giới để thăm thân nhân và giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Chủ đầu tư, đơn vị thi công đặt biển cấm và rào chắn trên cao tốc Vạn Ninh- Cam Lộ tại khu vực cầu vượt Tam Hiệp, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: TTXVN phát)

Lắp thêm biển cảnh báo ra, vào cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ

Trên tuyến cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ đoạn đi qua địa phận tỉnh Quảng Trị dù là thời điểm công nhân, kỹ sư và máy móc đang thi công, tuy nhiên nhiều xe tải nặng, xe khách, xe con và xe máy vẫn tự ý lưu thông với tốc độ cao. Tình trạng này tiềm ẩn lớn nguy cơ mất an toàn giao thông với các phương tiện và công nhân đang thi công trên tuyến.