Đàm phán cung cấp 60 máy bay Typhoon cho UAE đổ vỡ

Các cuộc đàm phán giữa tập đoàn BAE Systems và Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất về việc cung cấp 60 máy bay chiến đấu Typhoon đã bị đổ vỡ.
Đàm phán cung cấp 60 máy bay Typhoon cho UAE đổ vỡ ảnh 1Máy bay chiến đấu Typhoon Eurofighter. (Nguồn: BAE Systems)

Tập đoàn công nghệ quốc phòng Anh BAE Systems ngày 20/12 cho biết các cuộc đàm phán nhằm cung cấp 60 máy bay chiến đấu Typhoon cho Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) đã bị đổ vỡ, trong khi các cuộc đám phán về giá cả trong một thỏa thuận khác với Saudi Arabia cũng đang rơi vào bế tắc.

Đây được xem là một "đòn kép" giáng vào Chính phủ Anh và tập đoàn công nghệ quốc phòng lớn nhất châu Âu này, bởi trước đó BAE Systems hy vọng rằng thỏa thuận với UAE sẽ củng cố vị trí của tập đoàn là một trong những nhà cung cấp máy bay chiến đấu lớn nhất cho vùng Vịnh.

Theo ước tính của các nhà phân tích, nếu hai bên đạt được thỏa thuận, hợp đồng với UAE sẽ mang về từ 6-10 tỷ USD cho Tập đoàn BAE Systems.

Trước đó, BAE Systems cũng đã ký hợp đồng cung cấp máy bay chiến đấu Typhoon cho Saudi Arabia và Oman và hiện đang đàm phán với Bahrain về một hợp đồng tương tự.

Đàm phán với UAE đổ vỡ cũng khiến cho Thủ tướng Anh David Cameron bẽ mặt bởi vì ông không những xem chính sách thương mại của Anh là trọng tâm của những nỗ lực kích thích nền kinh tế mà còn có hai chuyến công du tới UAE nhằm thuyết phục nước này ký thỏa thuận với BAE Systems.

Mới tháng trước, ông Cameron cũng đã có cuộc gặp với Thái tử UAE, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, để vận động cho Tập đoàn BAE Systems.

Tại thời điểm đó, Văn phòng Thủ tướng Anh còn hùng hồn tuyên bố các cuộc đàm phán vẫn đang "tiến triển tốt" và cuộc gặp giữa ông Cameron và ông Zayed Al Nahyan là "tích cực và rất hữu ích".

Theo giới phân tích, mặc dù BAE Systems không đặt quá nhiều kỳ vọng vào thỏa thuận với UAE, nhưng các nhà đầu tư lại rất hy vọng sau những nỗ lực của ông Cameron hồi tháng trước.

Cũng có ý kiến cho rằng UAE có thể lợi dụng các cuộc đàm phán với BAE Systems để ép tập đoàn Dassault của Pháp giảm giá bán máy bay chiến đấu Rafale vì Abu Dhabi đã tiến hành đàm phán với Dassault nhiều năm nay trước khi đàm phán với tập đoàn của Anh.

Trong khi đó, cuộc đàm phán về giá bán máy bay Typhoon giữa BAE Systems và Saudi Arabia vẫn chưa có tiến triển.

Theo hợp đồng đã ký kết, Saudi Arabia đã đồng ý mua 72 máy bay tiên tiến này.

Tuy nhiên, sau khi hai bên mở rộng thỏa thuận bao gồm cả loại máy bay được nâng cấp và hỗ trợ kỹ thuật, BAE Systems và quốc gia giàu dầu mỏ này vẫn chưa có được tiếng nói chung về giá mới.

Mặc dù vậy, BAE Systems cho biết tập đoàn này vẫn sẽ tiếp tục bàn giao máy bay Typhoon cho Saudi Arabia.

Typhoon là sản phẩm chung của BAE Systems, Tập đoàn Công nghiệp Hàng không và Quốc phòng châu Âu (EADS) và Tập đoàn Finmeccanica của Italy.

Năm ngoái, Typhoon đã bị "thất bại" trước Rafale ở thị trường Ấn Độ sau khi New Delhi quyết định chọn loại máy bay do tập đoàn Pháp sản xuất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục