Đàm phán tham gia ASIAD 17 giữa hai miền Triều Tiên thất bại

Hai bên đã thất bại trong việc thu hẹp những bất đồng hiện có, và không thể nhất trí về việc ấn định thời điểm tiến hành vòng đàm phán tiếp theo liên quan đến ASIAD 17.
Đàm phán tham gia ASIAD 17 giữa hai miền Triều Tiên thất bại ảnh 1Trưởng phái đoàn Hàn Quốc, Tổng thư ký Ủy ban Tổ chức ASIAD Incheon Kwon Kyung-sang (thứ hai, trái) và Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic của Triều Tiên Son Kwang- Ho (thứ hai, phải) tại cuộc gặp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 17/7, Hàn Quốc và Triều Tiên đã không thể đạt được thỏa thuận nào tại cuộc đàm phán cấp chuyên viên về việc Bình Nhưỡng tham gia Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 17 tại thành phố cảng Incheon của Hàn Quốc vào tháng Chín.

Theo Tân Hoa xã, phái đoàn gồm ba thành viên của hai nước đã bắt đầu cuộc họp vào lúc 10 giờ sáng (theo giờ địa phương) tại làng đình chiến Panmunjom. Hai bên đã thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có việc đi lại của đoàn thể thao Triều Tiên, với tổng số thành viên ước tính khoảng 700 người, cũng như các khoản phí cần chi trả trong thời gian ở Incheon.

Tuy nhiên, hai bên đã thất bại trong việc thu hẹp những bất đồng hiện có, đồng thời không thể nhất trí về việc ấn định thời điểm tiến hành vòng đàm phán tiếp theo về các vấn đề liên quan đến sự kiện thể thao này. Phái đoàn Triều Tiên sau đó đã rời làng đình chiến ở biên giới liên Triều.

Trong khi đó, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức nước này cho biết phái đoàn Triều Tiên đã rời cuộc đàm phán khi được đề nghị nêu chi tiết về kế hoạch cử đoàn thể thao gồm khoảng 700 người, trong đó có 350 người thuộc đội cổ vũ. Vấn đề gây trở ngại trong cuộc đàm phán là bên nào sẽ chịu khoản chi phí cần chi trả cho đoàn thể thao Triều Tiên trong thời gian ở Incheon.

Các vận động viên Triều Tiên và Hàn Quốc từng cùng nhau diễu hành dưới một quốc kỳ thống nhất tại các lễ khai mạc Thế vận hội Olympic mùa Hè 2000 và 2004, Olympic mùa Đông 2006 và ASIAD mùa Đông 2007.

ASIAD Incheon là lần thứ ba Hàn Quốc làm chủ nhà của sự kiện thể thao lớn nhất châu Á này, sau các kỳ ASIAD năm 1986 ở thủ đô Seoul và 2002 ở Busan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục