Dân "tị nạn quán net" tại Nhật Bản điêu đứng do dịch COVID-19

Chính quyền nhiều địa phương ở Nhật Bản phải giải quyết chỗ ở cho hàng nghìn người "tị nạn quán net", khi các quán càphê Internet phải đóng cửa do dịch bệnh COVID-19.

Nhật Bản vốn được biết đến với một thế hệ "tị nạn quán net" - cụm từ ám chỉ những người trẻ mê truyện tranh, trò chơi điện tử... thường xuyên "cắm chốt" tại các quán càphê Internet. Chi phí thuê nhà đắt đỏ cùng thủ tục rối rắm khiến họ lựa chọn luôn quán càphê Internet làm "nhà riêng" - nơi có đầy đủ tiện nghi như máy tính, truyện tranh, đồ ăn nhẹ...

Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 bùng phát đã khiến hàng nghìn người "tị nạn" rơi vào cảnh vô gia cư, do các quán càphê phải đóng cửa theo lệnh của chính phủ. Chính quyền nhiều địa phương đã phải mở các điểm lưu trú tạm thời để cho những người này ngủ tạm qua đêm, tránh tình trạng lang thang ngoài đường./.

(Vietnam+)