Nguyên nhân là do chỉ trong khoảng 500m từ ga Làng Vàng đến khu chợ của xã đãcó hai bức tường đá cao gần 1m cùng các vật cản lớn xếp chắn ngang đường, chỉchừa một lối nhỏ cho xe môtô 2 bánh, xe đạp và người đi bộ qua lại.
Đến 10 giờ sáng, khoảng hơn 200 xe ôtô các loại từ hai chiều đi và về bị tắcnghẽn, kéo dài chừng 6km.
Ông Lê Quang Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện BảoThắng đã đến hiện trường chỉ đạo xử lý và tuyến đường mới tạm thông xe khoảng 30phút. Nhưng ngay sau đó đến khoảng gần 10 giờ 30, một số người dân lại đứng rangăn cản không cho xe tải chở nặng đi qua.
Tình trạng này còn có thể kéo dài và sẽ tiếp tục gây tê liệt tuyến quốc lộ 4Evà tỉnh lộ 151 đoạn chạy qua Gia Phú về các địa phương phía Tây của huyện và điLai Châu.
Cách đây một tháng vào ngày 16/6, người ta cũng chứng kiến cảnh xếp đá, rải đinhtrên Quốc lộ 4E chạy qua địa bàn xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) nhằm ngănchặn xe chở quặng lưu hành trên tuyến đường này.
Trên thực tế, hành động vứt vật cản ra đường nhằm cho xe ôtô giảm tốc độ, sau đólà lập rào chắn, thông báo rải đinh và lập rào đá khá kiên cố chủ yếu là muốnngăn cản không cho xe chở quặng sắt chạy, gây bụi và tiếng ồn, làm hỏng mặtđường, qua đó tạo sức ép với cơ quan có trách nhiệm sớm giải quyết sửa chữađường để nhân dân đi lại dễ hơn.
Theo ông Lê Quang Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Thắng, cho dù bất cứnguyên nhân gì, việc chắn đường gây ách tắc giao thông cũng là hành vi vi phạmpháp luật, do vậy, Đảng bộ, chính quyền xã Gia Phú cần tăng cường tuyên truyền,giáo dục người dân hai bên đường bình tĩnh, hợp tác với cơ quan chức năng giảiquyết khó khăn trước mắt theo hình thức tích cực nhất để vừa đảm bảo giao thôngvừa giữ gìn môi trường sinh hoạt, đi lại, sản xuất của người dân./.